Quảng Bình: Giúp người khuyết tật ứng phó với thiên tai

(Dân trí) - Ngày 8/7, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc thi “Truyền thông về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là người khuyết tật.

Cuộc thi diễn ra tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), với sự tham gia của người khuyết tật cũng như nhân dân 3 xã: Hiền Ninh, Hàm Ninh và Duy Ninh, góp phần nâng cao kiến thức và xây dựng năng lực cho người khuyết tật và những người giúp đỡ họ tại địa phương.

Cuộc thi “Truyền thông về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là người khuyết tật.
Cuộc thi “Truyền thông về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là người khuyết tật.

Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, gần trung tâm bão Tây Thái Bình Dương, Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hiểm họa thiên tai, khi xảy ra thiên tai, người khuyết tật luôn có nguy cơ xảy ra rủi ro cao, chính vì vậy việc nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai cho người khuyết tật là vô cùng quan trọng.

Với những câu hỏi liên quan đến thiên tai và cách đối phó với thảm họa thiên tai cùng với phần thi sơ cứu người bị nạn, cuộc thi đã đem đến những minh chứng thuyết phục về khả năng của người khuyết tật và cộng đồng trong việc ứng phó và phục hồi trước những tác động, nguy cơ của thiên tai và tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến ngày một phức tạp.

Phần thi sơ cứu người bị nạn
Phần thi sơ cứu người bị nạn

Đây cũng là cơ hội để các thành viên trong cộng đồng, người khuyết tật củng cố kiến thức, giao lưu học hỏi và chia sẻ những hiểu biết về phương pháp quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có lồng ghép hòa nhập người khuyết tật, cũng như khả năng xử lý những tình huống bất lợi do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra.

Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu để có các biện pháp phòng ngừa ứng phó thiên tai, lồng ghép nhu cầu của người khuyết tật vào kế hoạch phòng chống thiên tai của địa phương và tạo cơ hội cho người khuyết tật tham gia vào các hoạt động phòng chống thiên tai ở cộng đồng.

Với mục tiêu giảm thương vong và thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra nhằm đảm bảo sinh kế và phát triển bền vững tại các vùng dễ bị ảnh hưởng ở tỉnh Quảng Bình, kể từ tháng 1/2015 đến nay, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) cũng đã triển khai dự án “Nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu cho các nhóm dễ bị tổn thương hướng đến người khuyết tật” do tổ chức Give2Asia – Mỹ tài trợ.

Tiến Thành