Người dân "oằn mình" chống chọi với ô nhiễm

(Dân trí) - Từng đoàn xe tải chở đất, đá hoạt động liên tục cày nát đường sá, phủ bụi như sương mù khiến người dân ở sống hai bên đường thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phải sống trong cảnh ô nhiễm trong nhiều năm qua.

Con đường dẫn vào thôn Phước Thuận bị cày nát, ô nhiễm khói bụi kinh hoàng. Tình trạng này là hệ lụy của việc các doanh nghiệp khai thác đất, đá ở núi Phước Thuận để làm đường.

Bà Đặng Thị Anh (trú tổ 2, thôn Phước Thuận) cho biết, tình trạng xe tải chạy liên tục khiến các hộ dân phải thường xuyên đóng cửa, phải lau chùi nhà cửa thường xuyên nếu không các lớp bụi sẽ đóng thành bánh trên đồ vật.

Xe tải chở đất, đá gây bụi mù mịt
Xe tải chở đất, đá gây bụi mù mịt

Không chỉ gây ô nhiễm, tình trạng xe tải nối đuôi nhau chạy còn mất an toàn.

Ông Nguyễn Hoa (trú tổ 2, thôn Phước Thuận) cho biết, từ khi các doanh nghiệp vào khai thác đất đá, ruộng đất trở nên cằn cỗi, những cánh đồng bị bồi lấp hoàn toàn, không để trồng lúa để sinh sống.

Theo người dân nơi đây, họ đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng các cơ quan chức năng tổ chức ra quân được một thời gian rồi tình trạng này lại tái diễn.

Đại tá Trần Thanh Nhơn - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an Đà Nẵng) - cho hay, trước đây các mỏ có ký cam kết sẽ rửa xe trước khi rời khỏi bãi. Tuy nhiên, theo thời gian thì các đơn vị này không thực hiện nữa. Tháng 7/2015, đơn vị tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết rửa xe trước khi rời bãi.

Núi đồi bị khai thác nham nhở
Núi đồi bị khai thác nham nhở

“Chúng tôi cũng có kế hoạch phối hợp, nếu phát hiện xe nào không thực hiện đúng theo cam kết thì kiên quyết xử phạt. Tuy nhiên, hiện tại lực lượng còn quá ít nên việc kiểm tra, xử lý cũng có những hạn chế nhất định”, Đại tá Nhơn nói.

Trước đó, ngày 5/8, tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hòa Vang của Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, người dân nơi đây cũng đã phản ánh về tình trạng này. Ngay sau khi kết thúc buổi tiếp xúc, ông Đinh Thế Huynh cùng Đoàn đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng đã trực tiếp xúc hiện trường.

Sau khi kiểm tra, ông Đinh Thế Huynh đề nghị chính quyền địa phương phải thường xuyên tưới nước mặt đường để khắc phục nhanh tình trạng bụi bặm đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đồng thời sớm di dời người dân ra khu vực ô nhiễm.

Tại cuộc họp ngày 18/8, liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Sở Xây dựng lập dự toán và thông báo dự toán kinh phí để các doanh nghiệp khai thác đất, đá góp tiền làm đường mới vào mỏ đá.

Khánh Hồng