Quảng Trị:

Ngư dân tự nguyện giao 2 cá thể rùa biển bị dính lưới để thả lại môi trường

(Dân trí) - Hai cá thể rùa biển dính vào lưới ngư dân ở ngư trường Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) được họ tự nguyện thả về môi trường biển.

Ngày 28/9, Ban quản lý Khu bảo tồn biển, đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với xã Trung Giang (huyện Gio Linh) và Biên phòng Cửa Việt đã thả 2 con rùa biển về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khi 2 ngư dân xã Trung Giang đánh bắt hải sản ở vùng biển Cồn Cỏ đã phát hiện 2 cá thể rùa biển nặng 8 kg và 10 kg dính vào lưới.

Hai cá thể rùa bị dính lưới đã được thả lại môi trường biển.
Hai cá thể rùa bị dính lưới đã được thả lại môi trường biển.

Sau khi báo với chính quyền và cơ quan chức năng, 2 cá thể rùa cũng được người dân giao nộp thả lại môi trường biển.

Được biết, đầu năm 2018 đến nay, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã cứu hộ và thả về biển 10 con rùa biển.

Đ. Đức