Bình Định:

Dầu loang khắp Cù Lao Xanh

(Dân trí) - Ngày 16/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà cho biết, đã yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại, khắc phục sự cố tràn dầu xảy ra tại đảo Cù Lao Xanh thuộc xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn.

 

Huy động thanh niên dọn dầu loang tại đảo Cù Lao Xanh (ảnh minh họa)
Huy động thanh niên dọn dầu loang tại đảo Cù Lao Xanh (ảnh minh họa)

Theo đó, văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại và tìm cách khắc phục sự cố.

Ông Phan Văn Binh, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu cho biết, từ 30/9 đến ngày 1/10, tại khu vực bãi biển của xã xuất hiện nhiều vết dầu loang không rõ nguyên nhân. Trước tình hình đó, địa phương đã huy động hơn 500 ngày công của các lực lượng quân đội đóng trên đảo, thanh niên, dân quân địa phương thu gom được 1.200 bao tải chứa cát lẫn ván dầu (ước tính khoảng 15-17 tấn). Đồng thời, kêu gọi người dân di chuyển các lồng nuôi hải sản ra khỏi vùng biển bị ô nhiễm để giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, ông Binh cũng cho biết, đến chiều ngày 16/10, vẫn chưa có đơn vị nào đến tiếp nhận để xử lý số ván dầu lẫn cát do địa phương thu gom tại đảo Cù Lao Xanh.

Doãn Công