Quảng Trị:

Dân bức xúc vì xe tải chở đất "tung hỏa mù"

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong) và phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bức xúc phản ánh về tình trạng xe chở đất san lấp công trình gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngày nắng nóng, người dân 2 địa phương này đành phải “cắn răng” sống chung với tiếng ồn, bụi bẩn ô nhiễm do các phương tiện chở đất gây nên. Nghiêm trọng hơn, người và phương tiện đi trên tuyến đường này nhiều lần thót tim bởi các phương tiện chở đất phóng nhanh, lấn chiếm phần đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.


Người dân dùng cây gỗ để ngăn xe tải đi vào ngõ

Người dân dùng cây gỗ để ngăn xe tải đi vào ngõ

Người dân bức xúc vì xe tải chở đất gây ô nhiễm

Có mặt tại tuyến đường từ cầu Thạch Hãn đến thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, chúng tôi ghi nhận những phản ánh của người dân là có cơ sở. Hàng chục phương tiện xe tải chở đất chạy băng băng trên đường, bụi bay mịt mù. Có thời điểm, 5-7 xe tải nối tiếp nhau đi qua đoạn đường hẹp, khiến các phương tiện thô sơ và người đi đường phải dừng lại, nép sát vào bờ.

Được biết, mặc dù đơn vị lấy đất có bố trí xe phun nước giảm bụi, nhưng do mật độ xe nhiều và trời khô nóng nên chỉ thời gian ngắn bụi bay mù trời. Sống bên tuyến đường này, nhiều hộ dân bày tỏ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, lẫn ồn ào do các xe chở đất gây nên.

Mỗi khi xe tải chạy qua là bụi bay mịt mù
Mỗi khi xe tải chạy qua là bụi bay mịt mù

Ông H.N.B. (ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng) cho biết, tình trạng xe chở đất gây ô nhiễm đã diễn ra mấy ngày qua. Buổi sáng còn đỡ chứ về trưa thì bụi vào nhà rất bẩn. Đặc biệt, thời điểm từ 12h-13h, xe chạy rất nhanh để tranh thủ thêm chuyến, gây ồn ào, bụi bặm. Những em nhỏ đi học gặp lúc xe qua cũng vô cùng sợ hãi.

Ông B. bức xúc: “Gia đình tui có sử dụng thanh gỗ để ngăn ở ngõ không cho xe chở đất đi vào tránh, nhưng không hạn chế được bao nhiêu. Chúng tôi yêu cầu công ty có trách nhiệm tưới đường để tránh gây ô nhiễm cho người dân. Lái xe cần hạn chế phóng nhanh, vượt ẩu để đảm bảo an toàn cho người đi đường”.

Dân bức xúc vì xe tải chở đất "tung hỏa mù" - 3

Bà N.T.K.H (phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) cho biết: Hàng ngày xe chở đất đi qua gây bụi ô nhiễm nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Mặc dù có xe chở nước tưới ngày 2-3 lần nhưng không hạn chế được bụi bao nhiêu. Người dân chúng tôi đề nghị công ty thường xuyên tưới nước để hạn chế bụi bặm ô nhiễm, các xe chở đất chạy trên tuyến đường này với tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn cho người đi đường, đặc biệt là các cháu nhỏ đi học.

Trên tuyến đường này có trường học nên có đông học sinh tham gia giao thông
Trên tuyến đường này có trường học nên có đông học sinh tham gia giao thông

Ông Phan Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng cho biết, Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn được huyện Triệu Phong cho phép lấy đất ở mỏ đất thôn Thượng Phước để cải tạo mặt bằng, san lấp công trình.

“Mặc dù có phương tiện tưới nước nhưng vẫn xảy ra ô nhiễm, bụi bặm. Chính quyền địa phương sẽ làm việc và yêu cầu công ty khắc phục tình trạng gây bụi ô nhiễm và chấn chỉnh các phương tiện hạn chế tốc độ khi qua khu dân cư”, ông Khoa nói.

Đăng Đức