Công bố Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Ngày 7/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN &MT) đã tổ chức Lễ công bố Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng với 4 mục tiêu cụ thể, tầm nhìn 2100.

Chiến lược quốc gia về BĐKH đặt ra bốn mục tiêu cụ thể là: Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững.  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với BĐKH của các bên liên quan; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện thể chế, chính sách; tận dụng các cơ hội từ BĐKH để phát triển kinh tế – xã hội. Cuối cùng là góp phần tích cực với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với BĐKH.

Chiến lược cũng được chia thành 6 phần: BĐKH- thách thức và cơ hội đối với nước ta; Quan điểm chiến lược; Tầm nhìn tới năm 2100; Mục tiêu đến 2050; Các nhiệm vụ chiến lược và Tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh khẳng định: Trong thời gian tới, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp cùng với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chiến lược thông qua việc cụ thể hóa Kế hoạch  hành động thực hiện Chiến lược để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Năm 2009, Bộ TN&MT đã hoàn thành việc xây dựng và công bố dựa trên kịch bản phát thải khí nhà kính và kịch bản BĐKH toàn cầu, phục vụ cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động tiềm tàng của BĐKH.

Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam khẳng định: Đây là một bước rất lớn cho người dân Việt Nam ứng phó với BĐKH. Theo đó, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật giúp ứng phó với BĐKH.

 

P. Thanh