Xử phạt 130 trường hợp vi phạm khai thác IUU
(Dân trí) - Từ năm 2024 đến nay, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã xử phạt vi phạm hành chính 130 vụ vi phạm khai thác IUU, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 2,5 tỷ đồng.
Ngày 6/3, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh này từ năm 2024 đến nay.
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thủy sản của ngư dân, từ đầu năm, các cơ quan chức năng đã phối hợp với địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền và yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không để mất tín hiệu tàu cá hơn 6 giờ trên biển và thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố mất kết nối VMS.

Hiện tại, tỉnh Quảng Nam có hơn 2.500 tàu cá đã đăng ký, trong đó hơn 2.400 tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các Nghị định của Chính phủ.
Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, không có tàu cá nào của ngư dân tỉnh Quảng Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và xử lý. Tuy nhiên, trong năm 2024, đã có 4 vụ tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên vi phạm ranh giới khai thác thủy sản trên biển.
Từ năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã xử phạt 130 vụ vi phạm khai thác IUU, với tổng số tiền phạt gần 2,5 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến thiết bị thông tin liên lạc và giám sát hành trình trên tàu cá, chiếm hơn 59% tổng số vụ và hơn 86% tổng số tiền phạt.

Đáng chú ý, có 75 tàu cá bị mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển hơn 6 giờ nhưng không bị xử phạt. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết xấu, sét đánh hư hỏng thiết bị hoặc mất kết nối vệ tinh.
UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU, nhấn mạnh công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện rộng rãi và hiệu quả trong cộng đồng ngư dân. Việc đăng ký và cấp phép tàu cá "3 không" (không đăng ký, đăng kiểm, giấy phép) đã được hoàn thành dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như nhóm tàu câu mực khơi có khả năng vi phạm vùng biển nước ngoài, và tình trạng một số tàu không mở máy giám sát hành trình để khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn diễn ra.