Quảng Nam:

Vụ nợ bảo hiểm gần 3 năm: Công ty không thể trả ngay, đang "nghiên cứu"

Công Bính

(Dân trí) - Đại diện pháp luật Công ty Minh Hoàng 2 hứa sẽ thanh đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 17/4. Đối với số tiền nợ BHXH hơn 10 tỷ đồng, đại diện công ty nói đang "nghiên cứu".

Ngày 12/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết, buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 (Công ty Minh Hoàng 2) tại văn phòng công ty ở TPHCM kéo dài từ chiều đến 19h ngày 11/4 mới kết thúc.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Vinh, người đại diện pháp luật Công ty Minh Hoàng 2, thừa nhận hoạt động của công ty đang hết sức khó khăn, từ năm 2024, công ty không có đơn hàng.

Vụ nợ bảo hiểm gần 3 năm: Công ty không thể trả ngay, đang nghiên cứu - 1

Người lao động tập trung trước cổng Công ty May Minh Hoàng 2 để đòi quyền lợi (Ảnh: Ba Thanh).

Ông Lê Văn Vinh cho biết, công ty sản xuất hàng may mặc xuất khẩu đi Mỹ, nhưng do nhiều tác động bất lợi nên công ty gặp rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp mong người lao động và cơ quan quản lý nhà nước chia sẻ, thông cảm.

Ông Vinh cũng cho hay, những khó khăn hiện nay của công ty kế thừa từ thời giám đốc trước.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quí Quý đã nêu 3 nội dung theo kiến nghị của người lao động. Đối với yêu cầu công ty thanh toán tiền bảo hiểm thất nghiệp và chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, ông Vinh hứa sẽ giải quyết trước ngày 17/4.

"Tuần sau lãnh đạo Công ty Minh Hoàng 2 sẽ trực tiếp làm việc với người lao động để giải quyết dứt điểm", ông Quy cho biết.

Đối với số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 10 tỷ đồng, theo ông Quý, Công ty Minh Hoàng 2 nói hiện không có khả năng trả và mong muốn từ từ nghiên cứu, không thể trả ngay được.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Công ty Minh Hoàng 2 đã nhận thức về trách nhiệm của mình khi nợ tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, không thực hiện được lời hứa của mình với người lao động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm lao động đã từng làm việc tại công ty.

Theo ông Quý, nguyện vọng của người lao động là đóng bảo hiểm thất nghiệp và chốt sổ để họ hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc tìm kiếm việc làm mới ở doanh nghiệp khác để tiếp tục đóng BHXH.

Về yêu cầu trả tiền thưởng Tết Âm lịch 2025, trả nợ BHXH, lãnh đạo Công ty Minh Hoàng 2 nói công ty không có nguồn thu nên không có nguồn tiền.

Như Dân trí đưa tin, ngày 8/4, hàng trăm người lao động tập trung trước Công ty TNHH May Minh Hoàng 2, đóng tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, để đòi quyền lợi.

Người lao động mong muốn gặp đại diện lãnh đạo công ty này để giải quyết dứt điểm việc nợ BHXH khiến họ lâm vào cảnh lao đao gần 3 năm qua.

Về việc nợ BHXH của Công ty TNHH Minh Hoàng 2, đại diện BHXH khu vực 22 cho hay, doanh nghiệp này đóng BHXH cho người lao động đến tháng 5/2022. Tính đến 31/3/2025, công ty này còn 12 lao động làm việc, số tiền chậm đóng đã hơn 10 tỷ đồng.