1. Dòng sự kiện:
  2. Thực hành chữ "S" trong ESG

Vụ nhiều giáo viên thắng kiện nhà trường: Mòn mỏi chờ bồi thường

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bị chấm dứt hợp đồng trái luật, nhiều giáo viên tại Đắk Lắk đã khởi kiện và thắng kiện nhà trường, UBND huyện. Tuy nhiên, bản án của tòa đã có hiệu lực hơn 2 năm nhưng vẫn chưa được thi hành.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, mới đây, ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã ký văn bản về việc thi hành khoản bồi thường cho các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật và nộp án phí vào ngân sách nhà nước theo đề nghị của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện này.

Trước đó, ngày 9/10, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Krông Pắk có văn bản về việc thi hành khoản tiền UBND huyện phải liên đới bồi thường cho các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. 

Vụ nhiều giáo viên thắng kiện nhà trường: Mòn mỏi chờ bồi thường - 1

Các giáo viên hợp đồng thắng kiện, mỏi mòn chờ nhận bồi thường sau khi thắng kiện hơn 2 năm qua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận được văn bản của Chi cục Thi hành án Dân sự, UBND huyện Krong Pắk đã phê bình Phòng Nội vụ và Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Ea Kly vì không chấp hành việc tham mưu thi hành bồi thường cho các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động và nộp án phí theo chỉ đạo vào ngày 20/8 vừa qua của huyện.

Qua đó, UBND huyện Krông Pắk chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện thi hành dứt điểm 2 bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

UBND huyện Krông Pắk cũng yêu cầu Phòng Nội vụ chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và Trường THCS Ea Kly căn cứ các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của trường khẩn trương thực hiện, thi hành dứt điểm 2 bản án và báo cáo đầy đủ về huyện.

Như Dân trí đã phản ánh, cuối năm 2021, bà Nguyễn Thị Bình, giáo viên Trường THCS Ea Kly khởi kiện nhà trường ra tòa vì bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là UBND huyện Krông Pắk.

Vụ nhiều giáo viên thắng kiện nhà trường: Mòn mỏi chờ bồi thường - 2

Rời bục giảng, các thầy cô giáo làm đủ nghề để mưu sinh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử yêu cầu Trường THCS Ea Kly và UBND huyện Krông Pắk có trách nhiệm liên đới bồi thường cho giáo viên này hơn 175 triệu đồng, đóng bảo hiểm cho bà Bình 3 năm (tháng 11/2018-11/2021).

Đầu năm 2022, 5 giáo viên Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Krông Pắk) cũng đã khởi kiện trường này vì bị chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử yêu cầu Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và UBND huyện Krông Pắk liên đới bồi thường cho các thầy cô giáo tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng.  

Sau khi bản án có hiệu lực, 6 thầy cô ở các đơn vị trường học nêu trên đã rời bục giảng, tìm đủ nghề để kiếm sống và mỏi mòn chờ phía huyện Krông Pắk thi hành án.

Tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắk có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỷ đồng (tiền bồi thường và án phí) để chi trả cho giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động tại Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, đề nghị nêu trên của UBND huyện Krông Pắk đã bị tỉnh Đắk Lắk bác bỏ.