Vợ chồng người Cơ Tu vượt rừng đưa con trai vừa tốt nghiệp đi tìm việc

Vi Thảo

(Dân trí) - Sống ở gần bìa rừng, địa bàn xa nhất huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), từ sáng sớm, anh Hồ Văn Reo cùng vợ con lặn lội về trung tâm huyện để tìm kiếm cơ hội việc làm, ngành nghề học cho con.

Sáng 9/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nam Đông tổ chức ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động năm 2024.

Ngày hội thu hút rất đông người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông tham dự, tìm hiểu thông tin thị trường lao động, ngành nghề tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Vợ chồng người Cơ Tu vượt rừng đưa con trai vừa tốt nghiệp đi tìm việc - 1

Vợ chồng anh Hồ Văn Reo cùng đăng ký ứng tuyển vị trí công nhân may tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Phú Bài (Ảnh: Vi Thảo).

Anh Hồ Văn Reo (40 tuổi, người Cơ Tu, trú thôn 3, xã Thượng Quảng, xã xa nhất huyện Nam Đông) cho biết khi nghe tin có sự kiện về lao động, việc làm tổ chức tại trung tâm huyện, anh đã vận động vợ, con cùng đến dự để tìm hiểu thông tin.

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu thông tin vị trí việc làm, mức thu nhập, yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, anh Reo cùng vợ là chị Hồ Thị Phiên, quyết định đăng ký ứng tuyển vào một công ty may mặc ở khu công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo quy trình, vợ chồng anh Reo sẽ được hẹn thời điểm phỏng vấn, tham quan nhà máy, xem điều kiện làm việc rồi mới tiến tới ký hợp đồng lao động.

Được biết trước đây vợ chồng anh Reo đã từng làm công nhân may cho một doanh nghiệp tại huyện Nam Đông, nhưng ít việc, thu nhập không cao.

Sau đó, hai vợ chồng nhận hàng về may tại nhà, kết hợp làm nông nghiệp. Do diện tích đất sản xuất nông nghiệp hạn chế nên gia đình anh Reo còn nhiều khó khăn.

"Chúng tôi muốn tìm một công việc ổn định với mức thu nhập phù hợp với năng lực của bản thân, có điều kiện lo cho con cái ăn học. Dịp này tôi cũng rủ thêm con trai đi cùng để cháu có thêm thông tin, định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Cháu mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong", anh Reo chia sẻ nguyện vọng.

Vợ chồng người Cơ Tu vượt rừng đưa con trai vừa tốt nghiệp đi tìm việc - 2

Học sinh huyện Nam Đông chăm chú lắng nghe các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông tin về ngành nghề đào tạo (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày hội lần này thu hút hơn 20 trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia trực tiếp, với gần 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng vị trí lao động các cấp trình độ trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Cùng với Nam Đông, ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 còn diễn ra tại huyện miền núi A Lưới và thành phố Huế.