1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam:

Ưu tiên giải quyết chính sách với lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công Bính

(Dân trí) - "Cần chú trọng lĩnh vực lao động, việc làm, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống nhân dân", ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam lưu ý ngành LĐ-TB&XH tỉnh.

Ngày 5/8, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH để đánh giá tình hình thực hiện công tác lao động, người có công trong 7 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 149 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hơn 175.000 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 161.000 người tham gia BHTN và hơn 20.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức 16 phiên giao dịch việc làm; trợ cấp thất nghiệp hơn 6,7 nghìn người với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng.

Ưu tiên giải quyết chính sách với lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 1

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tính đến 31/5, tổng số tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh hơn 8.700 người; hơn 600 quân nhân xuất ngũ được tuyển sinh học nghề.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã tiến hành giải quyết, thực hiện chế độ chính sách người có công với hơn 43.000 trường hợp; điều dưỡng tập trung đối với hơn 3.700 người có công với cách mạng.

Tính đến 31/7, toàn tỉnh có hơn 1.700 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, 650 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo bền vững; cấp miễn phí hơn 42 nghìn thẻ BHYT cho người nghèo...

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đã triển khai nhiều chương trình, chính sách kịp thời, đúng đối tượng, có hiệu quả.

Các lĩnh vực về bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh mới, bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đã kiến nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bà Trương Thị Lộc cũng kiến nghị tỉnh bổ sung một số nội dung vào Đề án hỗ trợ đào tạo lao động tỉnh giai đoạn 2021-2026 như: hỗ trợ học văn hóa THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp, hỗ trợ đào tạo lao động trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng...

Ưu tiên giải quyết chính sách với lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu giải quyết lao động, việc làm trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH trong những tháng đầu năm 2021. Mặc dù trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, thiên tai nhưng các chương trình, chính sách của ngành LĐ-TB&XH vẫn được triển khai kịp thời.

"Cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi đột phá của ngành là gì, triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, chú trọng lĩnh vực lao động, việc làm, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân" - ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh để nghị ngành chức năng chú trọng công tác xác định nguồn cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh, chất lượng nguồn lao động hiện nay; triển khai đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm; cần thiết lập kênh quảng bá, giới thiệu việc làm thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tập trung công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó ưu tiên nguồn lực cho vùng núi và các vùng khó khăn khác.

"Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ngành cần chủ động triển khai nhiệm vụ đã đề ra, phù hợp, thiết thực theo tình hình thực tế; chuẩn bị phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 68 của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng", ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.