1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tuyển sinh khó khăn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(Dân trí) - Đó là thông tin từ PGS.TS Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường CĐ Việt Đức (Nghệ An) tại buổi làm việc với Đoàn cán bộ, lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH).

Tuyển sinh khó khăn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - 1

 TS Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng thăm các xưởng thực hành và trò chuyện với sinh viên của Trường.

Ngày 4/10, tại TP Vinh đoàn cán bộ, lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) do TS Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng đã có buổi thăm và làm việc tại Trường CĐ Việt Đức Nghệ An.

Sau khi tham quan các xưởng học tập của sinh viên như xưởng hàn xì, lớp điện tử, lớp kỹ thuật xây dựng, đoàn cán bộ lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của trường CĐ Việt Đức.

Tuyển sinh khó khăn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - 2

TS Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) làm việc với lãnh đạo Trường CĐ Việt Đức.

Tại buổi làm việc, PGS TS Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường CĐ Việt Đức cho biết: Nhà trường hiện có 3 hệ đào tạo gồm: Cao đẳng với các ngành công nghệ ô tô, kỹ thuật hàn, điện công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, kế toán doanh nghiệp.

Hệ trung cấp gồm: Công nghệ ô tô, kỹ thuật hàn, điện công nghiệp, tin học văn phòng, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật xây dựng, điện - nước, vận hành máy thi công nền (lái máy xúc, san ủi...).

Hệ sơ cấp gồm tất cả các nghề trên và các nghề lái máy xúc, san ủi, sửa chữa máy nông nghiệp, lái xe các hạng (A1, B1, B2, C), kỹ thuật hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (3G, 6G), điều khiển phương tiện thủy nội địa, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3.

Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo với Viện đại học mở Hà Nội đào tạo các chuyên ngành kế toán, luật kinh tế và quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh.

Hiện nay tổng số lượng HSSV hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề đang đào tạo tại Trường gần 1500 em; đào tạo ngắn hạn và lái xe ô tô 620 học viên. 

Tuyển sinh khó khăn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - 3

TS Nguyễn Hồng Minh - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTB&XH) thăm các sinh viên.

Điều đặc biệt, Trường CĐ Việt Đức thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, các công ty để liên hệ địa điểm thực tập cho học sinh sinh viên tại các tỉnh thành như: Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Thuận, Thái Bình, Quãng Ngãi, Cần Thơ với mức hỗ trợ thực tập cho mỗi HSSV dao động từ 5-7,5 triệu đồng/tháng.

Tại buổi làm việc, đánh giá về công tác tuyển sinh, PGS TS Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, vấn đề tuyển sinh hiện nay có nhiều khó khăn đối với các trường dạy nghề do có sự cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh có quá nhiều cơ sở đào tạo nghề.

Vậy nên, công tác tuyển sinh được Trường CĐ Việt Đức xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, con số hơn 600 sinh viên theo học hàng năm là một tín hiệu khả quan đối với Trường CĐ Việt Đức.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đánh giá cao công tác đào tạo của Trường trong điều kiện chung hiện nay, nhất là công tác tuyển sinh, mặc dù có khó khăn nhưng Nhà trường vẫn có phương pháp để thu hút được đông đảo HSSV theo học.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cũng yêu cầu, Trường CĐ Việt Đức phát huy tối đa thế mạnh của trường, quan tâm hơn nữa công tác liên kết sâu rộng với các Cty, tập đoàn lớn trong nước. Đặc biệt, là với nước Châu Âu và khu vực để học viên sau khi tốt nghiệp không chỉ có việc làm mà còn phát triển được tay nghề ở những môi trường hiện đại.

Nguyễn Duy