1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tuyển gần 3.000 lao động đi Hàn Quốc làm việc

Nam Thái

(Dân trí) - Chương trình EPS cần tuyển 1.500 lao động làm trong các ngành, nghề sản xuất chế tạo, 855 lao động ngành nông nghiệp và 422 lao động ngành ngư nghiệp đi Hàn Quốc làm việc, yêu cầu từ 18-39 tuổi.

Tuyển gần 3.000 lao động đi Hàn Quốc làm việc - 1

Người lao động đến đăng ký tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm ở TPHCM hồi đầu tháng 10 (Ảnh: Hải Long).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM cho hay, đơn vị đang chuẩn bị tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2022 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (EPS). Đây là chương trình đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai trên toàn quốc.

Người lao động ở TPHCM có nguyện vọng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở từ ngày 17-21/10. Những ngành nghề tuyển dụng gồm: 1.500 vị trí làm việc ở các ngành nghề sản xuất chế tạo, 855 vị trí làm việc ở các ngành nông nghiệp và ngư nghiệp là 422 người.

Yêu cầu tuyển dụng áp dụng với tất cả người lao động từ 18-39 tuổi, không có án tích, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, có nhân thân tốt, có đủ sức khỏe... Ngoài những tiêu chí trên, người lao động khi đăng ký dự thi cần phải bổ sung thêm một số điều kiện bổ sung theo từng nghề đăng ký.

Cụ thể, với ngành sản xuất chế tạo, người lao động có hộ khẩu thường trú không nằm trong danh sách các địa phương bị Hàn Quốc tạm dừng tiếp nhận lao động; ngành nông nghiệp, người lao động phải thường trú tại 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; ngành ngư nghiệp, người lao động thường trú tại các huyện ven biển và hải đảo, bao gồm các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2022.