1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trồng cây hoa vàng rực lấy hạt ở xứ Công tử Bạc Liêu, một vốn thu mười lời

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cây thì là có hoa vàng rực được trồng từ khoảng tháng 10 âm lịch, đến chừng tháng 3 năm sau là có thể thu hoạch hạt. Người trồng bỏ "một vốn" có thể thu "mười lời".

Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều vườn thì là ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoa bắt đầu nở rộ. Hoa của cây này màu vàng rực đẹp mắt, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.

Trồng cây hoa vàng rực lấy hạt ở xứ Công tử Bạc Liêu, một vốn thu mười lời - 1

Một vườn cây thì là đang vào mùa nở rộ thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trồng cây thì là cũng là một trong những nghề đem lại thu nhập khá với nhiều hộ dân ở xã vùng ven biển Bạc Liêu nhiều năm qua.

Anh Lâm Duyên (37 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Trạch Đông) cho biết, anh có 2 công đất (khoảng 1.000m2/công) để trồng cây thì là.

"Loài cây này khá dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng cũng cần phải có kỹ thuật mới đảm bảo cây luôn tốt tươi", anh Duyên cho biết.

Trồng cây hoa vàng rực lấy hạt ở xứ Công tử Bạc Liêu, một vốn thu mười lời - 2

Hai công đất trồng cây thì là của anh Lâm Duyên đang bung hoa, hứa hẹn một mùa bội thu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo anh Duyên, cây thì là trồng từ hạt, trên đất cao không bị ngập nước, có thể lên giồng (luống - PV) để dễ chăm sóc, tưới tiêu. Loại cây này không tốn nhiều chi phí và công chăm sóc.

"Mùa vụ thì là bắt đầu từ khoảng tháng 10 âm lịch xuống giống, đến khoảng tháng 3 âm lịch năm sau là thu hoạch. Hai công đất của tôi trồng thì là từ giống, phân, thuốc… chỉ bỏ vốn khoảng 2-3 triệu đồng cho cả vụ", anh Duyên chia sẻ.

Trồng cây hoa vàng rực lấy hạt ở xứ Công tử Bạc Liêu, một vốn thu mười lời - 3

Do thân cây khá yếu nên cây thì là chịu được nắng chứ không chịu mưa (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khi thu hoạch, anh Duyên thuê người hoặc huy động người nhà ra cắt cây rồi đập, dậm lấy hạt.

"Hạt thì là tôi bán thời điểm cao nhất khoảng 70.000 đồng - 80.000 đồng/kg. Hai công đất tôi thu hoạch trung bình 400 - 500kg. Như vậy, một vụ tôi bán được khoảng 30 triệu đồng, trong khi vốn bỏ ra chưa tới 5 triệu đồng, tôi lời trên 20 triệu đồng", anh Duyên nói.

Cùng trồng thì là như anh Duyên, anh Huỳnh Linh (46 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Trạch Đông) có hơn 2.000m2 đất chuyên canh tác loại cây này.

Theo anh Linh, vốn anh bỏ ra vốn khoảng 5-6 triệu đồng cho một mùa vụ thì là. "Năm rồi, tôi thu hoạch được 600kg hạt, giá 50.000 đồng/kg, tôi kiếm được hơn 30 triệu đồng, lời hơn một nửa", anh Linh cho hay.

Trồng cây hoa vàng rực lấy hạt ở xứ Công tử Bạc Liêu, một vốn thu mười lời - 4

Cây thì là được người dân thu hoạch hạt và bán cho các thương lái với giá khá cao so với số vốn bỏ ra. Theo người dân, hạt thì là được dùng làm thuốc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Những người trồng cây thì là cho rằng, canh tác cây này rất có ăn khi "bỏ vốn một, lời đến mười". Tuy nhiên, có cái khó là mỗi năm chỉ làm được một vụ vào mùa khô, thời gian thu hoạch lại khá dài. Công việc thời vụ này phần nào góp thêm thu nhập, giúp người dân có thêm khoản thu sau dịp Tết Nguyên đán để trang trải, ổn định cuộc sống.