1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Trên 50 % lao động làm thêm với cường độ cao

(Dân trí) - Hàng vạn công nhân của tỉnh Hải Dương đang phải ở trọ, điều kiện “3 không”: Không nơi khám chữa bệnh, không nơi giải trí; không nhà trẻ mẫu giáo. Toàn tỉnh hiện có trên 60.000 công nhân đang làm việc tại 10 KCN tập trung.

Normal

Mức lương và môi trường tốt sẽ gắn bó lao động. Ảnh: V.H

Theo chân các công nhân về khu nhà trọ ở gần Khu công nghiệp (KCN) Đại An, Lai Cách chúng tôi chứng kiến cảnh đa phần lao động trẻ đang sống trong những pɨòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, thiếu ti vi. Nhiều khu trọ có trên 10 phòng cũng chỉ có duy nhất 1 phòng có tivi xem.

Khi được hỏi về những khó khăn mà công nhân lao động khu công nghiệp nói chung hiện nay đang phải đối mặt, anh Pɨạm Đình Hòa, công nhân lao động công ty TNHH may Tinh Lợi (KCN Nam Sách) chia sẻ: “Thời gian tăng ca nhiều. Nhiều nữ công nhân sau khi sinh đẻ, không có chỗ gửi con nên phải cai sữa cho con sớm. Nếu không cai sữa sớm được cho con thì phải nghỉ việc để ở nhà chăm con”.

Nhiều nhóm nữ công nhân trọ khu trọ phường Cẩm Thượng, phường Tứ Minh (Thành phố Hải Dương) thở dài kể: Đi làm về, ngoài việc chơi mấy trò điện tử trên điện thoại, không có cách giải trí gì khác. Công nhân namȠthì rủ nhau ra quán bia vỉa hè rẻ tiền ngồi, còn mấy chị em thì rủ nhau đi chợ vỉa hè xem quần áo.

Cũng theo anh Hòa và nhiều lao động trẻ, số lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp rất lớn, nhưng chưa có một quy địɮh nào yêu cầu phải có trạm công an trong khu công nghiệp.

Thông thường tại các khu công nghiệp thường có nhiều trạm ATM, tỉnh trạng cướp bóc hoặc mất trộm là nỗi ái ngại rất lớn với công nhân. Xung quanh các khu nhà trọ công nhân, không khó để nhận ra chiếm tỷ lệ chủ yếu là những tiệm cầm đồ, những quán xá rẻ tiền, cà phê đèn mờ, quán internet…

 Một nữ công nhân đang chuẩn bị bữa ăn tuối sau ca làm việc
 Một nữ công nhân đang chuẩn bị bữa ăn tuối sɡu ca làm việc

Theo cư dân ở những khu vực này, tình trạng phạm pháp hình sự luôn diễn biến phức tạp.

Kết quả một khảo sát mới đây của ngành công đoàn tỉnh Hải Dương cho thấy: Trên 50% công nhˢn phải làm thêm giờ với cường độ cao, trên 30.000 lao động phải ở trọ, chỉ 2% lao động cho biết được ở trong những nhà do doanh nghiệp xây dựng, 27% được tham gia hoạt động văn hóa do doanh nghiệp tổ chức…

Đánh giá chung, đờiȠsống công nhân khu công nghiệp còn khó khăn, thiếu thông tin nên đời sống văn hóa của công nhân nhiều hạn chế về nhận thức. Cũng khảo sát này cho thấy có tới 95% công nhân có nguyện vọng tham gia các hoat động văn hóa văn nghệ thể thao. Tuy nhiên hiện ɮay, công nhân lao động không có nhiều thời gian.

Mặt khác, thiết chế văn hóa trong khu công nghiệp còn thiếu, kinh phí để tổ chức các hoạt động cho công nhân tham gia còn khiêm tốn. Bộ Tài chính đã có thông tư hướng dẫn chi ɫinh phí chăm lo đời sống văn hóa công nhân, nhưng vẫn còn chậm được triển khai trong tỉnh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương, nhiều giải pháp để phát triển quỹ nhà ở cho công nhân lao động đã được đề ra. Trong đó, nhấn mạnh vào việc tập trung rà soát các Khu công nghiệp ȑể bổ sung điều chỉnh quy hoạch để có quỹ đất để xây nhà ở cho công nhân; tỉnh cam kết các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân được vay vốn ưu đãi.

UBND tỉnh Hải Dương vừa đồng ý với đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh HảiȠDương về việc xây dựng thí điểm nhà văn hóa cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, giao cho Liên đoàn chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập đề án chi tiết. Các ngành chức năng đẩy mạnh việcȍ xây dựng nhà ở xã hội, tạo điều kiện tối đa cho người lao động có nhu cầu mua nhà ở.


V.H