Trao quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tới các thương binh nặng tại Bắc Ninh
(Dân trí) - Chiều 29/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Văn phòng Trung ương Đảng đã tới thăm, tặng quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tới các thương binh ở Thuận Thành (Bắc Ninh).
Đoàn công tác do Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tới các thương binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Ảnh: Tống Giáp).
Trước khi gặp mặt các thương bệnh binh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm người có công, thuộc Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.
Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao những phần quà của Tổng Bí thư gửi tới các thương binh và tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng thăm hỏi sức khỏe các thương binh, bệnh binh (Ảnh: Tống Giáp).
Nhân dịp này, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc tốt đẹp tới các thương binh, bệnh binh trên cả nước, trong đó có các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại trung tâm.
Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành là đơn vị có số lượng thương, bệnh binh an dưỡng và điều trị đông nhất cả nước. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và chăm sóc hơn 1.000 lượt thương binh, bệnh binh. Hiện trung tâm điều trị, chăm sóc 84 thương binh, bệnh binh nặng đến từ 22 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao những phần quà của Tổng Bí thư tới các thương, bệnh binh (Ảnh: Tống Giáp).
Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành Nguyễn Văn Hương, cho biết đội ngũ y bác sĩ và nhân viên phục vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và thường xuyên thực hiện tốt công tác thăm khám, điều trị, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.
Các thương binh, bệnh binh tại đơn vị được theo dõi và điều trị phù hợp với tình trạng bệnh lý; được y bác sĩ thăm khám hàng ngày, lập sổ theo dõi sức khỏe và hồ sơ bệnh án đầy đủ, bảo đảm quy trình chăm sóc khép kín, tận tình và chu đáo.