“Tiếp sức người lao động”: Hơn 400 người được hỗ trợ miễn phí

Để người tìm việc không bị sập bẫy “cò” lao động, đội phản ứng nhanh trong ngày đầu ra quân đã bất kể mưa nắng “đón bắt”, hỗ trợ, tư vấn việc làm miễn phí cho hàng trăm người lao động từ quê lên thành phố.

 Các tình nguyện viên chuẩn bị dựng chốt trực gần cổng 1 Bến xe Miền Đông
 Các tình nguyện viên chuẩn bị dựng chốt trực gần cổng 1 Bến xe Miền Đông

Hơn 400 người được hỗ trợ miễn phí

Như Một Thế Giới đã đưa tin, hôm qua (21.7), đội phản ứng nhanh hỗ trợ, tư vấn việc làm miễn phí đã bắt đầu có mặt tại các bến xe Miền Tây, Miền Đông, An Sương, Ngã Tư Ga. Sau ngày đầu ra quân, chương trình “Tiếp sức người lao động” do Thành đoàn tổ chức đã tiếp nhận hơn 400 lượt người đến tìm hiểu thông tin việc làm.

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông, hôm nay, các chốt phản ứng nhanh đã hỗ trợ, tư vấn được gần 100 lượt người lao động đang đi tìm việc. Bạn Trần Thị Thảo Loan, 22 tuổi, quê Bình Thuận chia sẻ: “Em làm công nhân may ở quê, nhưng lương không đủ sống, em tính vô Sài Gòn tìm việc thử coi có đỡ hơn không. Mới bước xuống xe, được mấy anh chị giúp đỡ, em mừng ghê gớm”.
Tình nguyện viên hỗ trợ tư vấn người có nhu cầu tìm việc
Tình nguyện viên hỗ trợ tư vấn người có nhu cầu tìm việc

Em Phạm Tiên Tiến, 18 tuổi, quê Bình Định đang ngồi chờ văn phòng cấp giấy giới thiệu nói với chúng tôi: “Em thi rớt tốt nghiệp, nên định vào thành phố tìm việc làm đỡ nửa năm, rồi để dành tiền đi học ôn thi lại. Em chọn việc phục vụ bàn, vì em cũng chưa có chuyên môn gì”.

Anh Nguyễn Văn Sang, Phó giám đốc Trung Tâm Hướng nghiệp Dạy nghề & Giới thiệu việc làm Thanh Niên, người trực tiếp phụ trách chương trình cho biết, chỉ trong ngày hôm nay, đã có 30 Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại trung tâm với 300 chỉ tiêu.

Nhu cầu chủ yếu là lao động phổ thông, thợ lành nghề, công nhân may, bán hàng, bảo vệ, giúp việc nhà, phục vụ bàn, pha chế, bán hàng, sửa xe, …

Hỗ trợ người lao động cảnh giác lừa đảo

Phụ trách chốt trực Bến xe Miền Đông, anh Đỗ Đức Chính cho biết, chương trình Phản ứng nhanh mỗi năm đều được tổ chức vào tháng cao điểm là sau Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, với tình hình “cò” lao động lừa gạt, “bán” người lao động, đưa người lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp chui, … phức tạp như hiện nay, khiến Thành đoàn phải tổ chức hỗ trợ tức thời tại 4 bến xe trên.
Ngớt mưa, tình nguyện viên vội vàng dựng lại bảng thông tin để kịp thời tiếp nhận người lao động
Ngớt mưa, tình nguyện viên vội vàng dựng lại bảng thông tin để kịp thời tiếp nhận người lao động

Đội phản ứng nhanh sẽ chia làm nhiều nhóm túc trực thường xuyên trước cửa ra vào các bến xe từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Để người lao động dễ nhận biết, tại nơi đội hình đặt chốt sẽ được treo áp phích lớn giới thiệu chương trình, dựng bảng thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp, và có tình nguyện viên túc trực.

Cũng như mô hình Tiếp sức mùa thi, người lao động sẽ được tư vấn miễn phí, hỗ trợ về thông tin việc làm cũng như cách tự bảo vệ bản thân, cảnh giác lừa đảo, “cò” lao động, .v.v.

Ngoài ra, người đến tìm việc còn được hướng dẫn tìm nhà trọ, các tình nguyện viên còn sẵn sàng liên hệ với đội xe ôm trong bến xe để chở người lao động đi tìm việc với mức giá hợp lý nhất.

Theo Bá Nguyễn/Báo Một thế giới