Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà người có công tại Đà Nẵng
(Dân trí) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao việc thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Về thăm Mẹ Việt Nam anh hùng được mẹ gửi tặng lời hát
Ngày 21/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đã có nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tham gia đoàn công tác Trung ương có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Đại diện thành phố Đà Nẵng có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố; ông Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi người có công cách mạng tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).
Tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng phường Quảng Phú, trong không khí trang nghiêm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ đã đóng góp công lao to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng (cơ sở 2, nằm tại phường Hội An Tây) để thăm hỏi, động viên thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại cơ sở.
Sau đó, đến thăm nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây (97 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn), ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sự hy sinh to lớn mà mẹ Sây cùng gia đình đã toàn tâm dành cho cuộc cách mạng của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây (Ảnh: Hoài Sơn).
Mẹ Sây có 5 người con, trong đó có 2 con là liệt sỹ, mẹ được Nhà nước Phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng ngày 18/2/2014.
Tại nhà mẹ, Thường trực Ban Bí thư đã trò chuyện và được mẹ gửi tặng 2 bài hát nói về cách mạng và địa phương Ngũ Hành Sơn. Ông Tú đã gửi lời chúc sức khoẻ đến mẹ Sây và khẳng định, chính quyền thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng.
Ông Phan Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng, cho biết, sau khi hợp nhất, cả 2 cơ sở của trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại chỗ 88 người có công cách mạng (79 cụ bà và 9 cụ ông), với 113 suất chế độ ưu đãi.
Trong đó, thương bệnh binh nặng trên 81% có 7 người, thương bệnh binh dưới 81% có 41 người. Thân nhân liệt sỹ có 18 người, người có công khác là 22 người… Tuổi đời bình quân của các cụ là 82 tuổi. Cụ cao nhất năm nay đã 100 tuổi và thấp nhất là 58 tuổi.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây (Ảnh: Hoài Sơn).
Công tác chăm sóc sức khỏe được trung tâm lên kế hoạch tổ chức đảm bảo, các chế độ ưu đãi, chính sách chung cả nước và riêng của thành phố được quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả.
Về công tác điều dưỡng, tính đến tháng 7, Trung tâm đã mời và tổ chức phục vụ 11 đợt điều dưỡng người có công tại cơ sở 2, với 1.257 lượt. Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phục vụ người có công trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Tri ân nghĩa tình, trách nhiệm với người có công
Qua báo cáo của thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy thời gian qua các chính sách đối với người có công được hai địa phương (Quảng Nam và Đà Nẵng cũ) này là thành phố Đà Nẵng mới luôn quan tâm, chăm lo thực hiện đầy đủ, chu đáo.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, công việc vất vả, nhưng cán bộ Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng đã làm tốt trong việc quản lý, nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm lo sức khỏe cho cho thương bệnh binh, người có công, thân nhân người có công.
Tại buổi gặp mặt người có công với cách mạng của thành phố Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân chân thành nhất đến các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
Ông Tú chia sẻ, trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, các chị, các anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tuổi trẻ, xương máu của mình cho nền độc lập, tự do của tổ quốc.
Dù mang thương tật do chiến tranh để lại nhưng các chị, các anh luôn luôn giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan vươn lên trong cuộc sống, là những tấm gương để các thế hệ đi sau tự hào, học tập và noi theo.

Ông Trần Cẩm Tú bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân đến người có công cách mạng tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).
Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh. Đây là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Cùng với sự phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, chính sách dành cho người có công cách mạng ngày càng được nâng cao, thể hiện trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách.
Theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn nhất quán quan điểm người có công cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc, là biểu tượng thiên liêng của lòng yêu nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là chính sách lớn mà là chủ chương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước. Là mệnh lệnh của trái tim, trách nhiệm của toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đại diện lãnh đạo Bộ trao quà động viên đến cán bộ Trung tâm Phụng dưỡng người có công thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).
Cũng trong dịp này, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đại diện lãnh đạo Bộ gửi tới Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng món quà nhỏ, nhằm động viên tinh thần các cán bộ, nhân viên trung tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa với người có công.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh: A Núi).