1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thêm 15 người tháo chạy khỏi casino Campuchia, cố qua cửa khẩu về Việt Nam

Xuân Hinh

(Dân trí) - Lực lượng chức năng Campuchia tiếp nhận thêm 15 lao động người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia chiều 17/9.

Thêm 15 người tháo chạy khỏi casino Campuchia, cố qua cửa khẩu về Việt Nam - 1

Trong số 60 lao động tháo chạy, 4 người té ngã nên bị giữ lại (Ảnh cắt từ clip).

Trưa 18/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, từ chiều qua, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Tây Ninh đã làm việc với cơ quan chức năng Campuchia về việc hàng chục lao động người Việt bỏ trốn khỏi casino trong cơn mưa giông lớn.

"Hiện đã có 71 lao động người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia được tập trung ở đồn công an cửa khẩu Bavet, Campuchia. Phía Campuchia đang lấy lời khai của những lao động trên để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Khi hoàn tất thủ tục, hai nước sẽ tiến hành các thủ tục bàn giao công dân, có thể phải mất vài ngày", nguồn tin từ Đồn Biên phòng Mộc Bài cho biết.

Theo nguồn tin trên, nguyên nhân "cuộc đào tẩu" được cho là do nhóm lao động tại casino xảy ra mâu thuẫn về tiền lương với ông chủ nên rủ nhau bỏ trốn, chạy tới cửa khẩu Mộc Bài để về nước. Trong quá trình tháo chạy, 4 người bị thương nhẹ.

Hiện tại, những lao động trên đã được hỗ trợ đầy đủ về lương thực và y tế.

Thêm 15 người tháo chạy khỏi casino Campuchia, cố qua cửa khẩu về Việt Nam - 2

Hàng chục người bỏ chạy về phía cửa khẩu Mộc Bài chiều 17/9 (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 17/9, trên mạng xã hội lan tỏa một video clip ghi lại hình ảnh hàng chục người bỏ chạy thục mạng từ một tòa nhà cao tầng về phía cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) trong cơn mưa giông.

Cuộc tháo chạy có 60 người nhưng 4 người bị té ngã nên bị bắt lại. 56 người sau đó được đưa về tập trung ở đồn công an cửa khẩu Bavet (Campuchia).

Theo người chia sẻ clip, nhóm người bỏ chạy về phía của khẩu Mộc Bài là những lao động người Việt Nam sang Campuchia làm việc trong casino sát biên giới. Đã bị nợ lương nhiều tháng, nhóm lao động bàn nhau tổ chức bỏ trốn về nước để thoát thân.