Tàu câu mực khơi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài

Công Bính

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và xử lý. Tuy nhiên, nhóm tàu câu mực khơi của tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngày 7/5, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm.

Từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Tàu câu mực khơi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài  - 1
Tàu câu mực khơi cập cảng Kỳ Hà, Quảng Nam (Ảnh: Khánh Lê).

Qua đó, đã xử lý trên 31 vụ vi phạm khai thác IUU và xử phạt hành chính 15 vụ, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Trong đó, vi phạm về thiết bị thông tin liên lạc và giám sát hành trình trên tàu cá chiếm 53,3%.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và xử lý. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm vẫn tiềm ẩn, đặc biệt là với nhóm tàu câu mực khơi.

Ngành chức năng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp làm việc trực tiếp với các gia đình có tàu cá vi phạm, yêu cầu liên hệ thuyền trưởng để kết nối lại tín hiệu VMS và cho tàu quay về bờ theo quy định.

Các tàu vi phạm đã liên lạc được và đang về bờ, các cơ quan chức năng chờ tàu cập cảng để xử lý theo quy định.

Đối với tàu cá "3 không" (không đăng ký, đăng kiểm, giấy phép), tỉnh Quảng Nam còn 7 tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m đang được giám sát chặt chẽ tại vị trí neo đậu.

Theo UBND tỉnh, nhóm tàu câu mực khơi có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình trạng tàu cá mất kết nối VMS vẫn thường xuyên xảy ra do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân còn hạn chế.

Ngư trường khai thác mực khơi ở vùng biển Việt Nam có sản lượng thấp, trong khi vùng biển giáp ranh Philippines có sản lượng cao, dẫn đến vi phạm.

Hiện tỉnh Quảng Nam có hơn 2.500 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản, trong đó 569 tàu từ 15m trở lên phải lắp VMS. Tuy nhiên, còn 132 tàu cá chưa được cấp giấy phép do nhiều nguyên nhân như mua bán không làm thủ tục sang tên, tự ý thay máy, cải hoán tàu không đủ điều kiện đăng kiểm.

Một số tàu cá hoạt động vùng lộng, vùng khơi đang sửa chữa, cải hoán nên chưa thực hiện cấp lại giấy phép.