Quảng Nam tuyển 50 cán bộ bảo vệ rừng

Công Bính

(Dân trí) - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (Quảng Nam) vừa có thông báo tuyển dụng 50 cán bộ bảo vệ rừng, nhân viên hành chính tổng hợp…

Ngày 4/1, ông Phạm Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (Quảng Nam) - cho biết, trong năm 2021, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 50 lao động làm việc theo hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học…

Quảng Nam tuyển 50 cán bộ bảo vệ rừng - 1

Chốt bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

Theo đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh có nhu cầu tuyển 50 lao động, gồm: 45 người làm công tác bảo vệ rừng, yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp Lâm nghiệp trở lên; 5 cán bộ hành chính - tổng hợp, yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp hành chính hoặc Văn thư - Lưu trữ (2 cán bộ), tốt nghiệp Trung cấp Công nghệ thông tin trở lên (2 cán bộ) và 2 cán bộ tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên.

Theo ông Nghĩa, đối tượng tuyển dụng là những người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự. Tốt nghiệp Trung cấp các ngành Lâm nghiệp, hành chính, Văn thư - lưu trữ, kế toán trở lên…

Đặc biệt, có tâm huyết và mong muốn làm việc lâu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động thực hiện cam kết với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và theo đúng quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Cụ thể, mức tiền lương hợp đồng theo quy định của nhà nước (chi trả theo bằng cấp chuyên môn và năng lực chuyên môn), được xét nâng lương theo quy định. Hỗ trợ xăng xe 300.0000 đồng/tháng.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ… Thời gian thử việc từ ngày 1/1/2021, thời gian làm việc chính thức từ ngày 1/2/2021.

Quảng Nam tuyển 50 cán bộ bảo vệ rừng - 2

Lực lượng bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

Ông Phạm Hữu Nghĩa cho hay, hiện đơn vị có 12 viên chức và 120 lao động, việc tuyển thêm lao động nhằm bổ sung thêm vào các chốt, trạm của khu bảo tồn; tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng bảo vệ rừng trừ trước đến nay.

Được biết, Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh có tổng diện tích hơn 76 ngàn ha trải rộng trên địa bàn 12 xã thuộc huyện Nam Giang và Phước Sơn - hai huyện miền núi phía Tây thuộc khu vực biên giới Việt - Lào; phía Nam giáp tỉnh Kon Tum.

Cuối tháng 12/2020, Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh được UBND tỉnh quyết định nâng cấp thành Vườn Quốc gia Sông Thanh. Đây là Vườn Quốc gia đầu tiên của tỉnh Quảng Nam và là một trong những khu rừng đặc dụng có diện tích lớn nhất ở Việt Nam.