Những đứa trẻ kiếm hàng triệu đô nhờ ý tưởng độc đáo

Từ đam mê và năng khiếu của bản thân, những đứa trẻ này đã có thể kiếm hàng triệu đô trước khi có bằng lái xe hay tốt nghiệp trung học.

Từ đam mê và năng khiếu của bản thân, những đứa trẻ này đã có thể kiếm hàng triệu đô trước khi có bằng lái xe hay tốt nghiệp trung học.

Moziah Bridges 

Những đứa trẻ kiếm hàng triệu đô nhờ ý tưởng độc đáo - 1

Moziah Bridges trở thành Giám đốc điều hành của Mo's Bows từ khi còn là một cậu bé 9 tuổi. Có sở thích đặc biệt với những bộ đồ suit hay phong cách ăn mặc cầu kì, sành điệu, cậu bé đã tự biết chọn cho mình những chiếc nơ đi kèm phù hợp. Tuy nhiên, cậu lại không thích thú với những chiếc nơ được bày bán sẵn ở ngoài. Từ đó, Moziah Bridges đã tự thành lập một công ty riêng chuyên sản xuất nơ.

Học cách may từ bà, trong vòng vài tháng, cậu bé đã tạo ra một bộ sưu tập nơ cho riêng mình.

Giờ đây, những sáng tạo của cậu bé dễ dàng được tìm thấy tại các cửa hàng bán lẻ và trực tuyến trên toàn nước Mỹ.

Moziah Bridges cũng từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Shark Tank. Năm 2015, cậu có tên trong danh sách thiếu niên có ảnh hưởng của tạp chí Times. Trong khoảng 6 năm qua, doanh thu của công ty đã lên đến 600.000 đô la.

Những đứa trẻ kiếm hàng triệu đô nhờ ý tưởng độc đáo - 2

Alina Morse

Alina Morse (14 tuổi), học sinh lớp 9 ở Michigan, là người trẻ nhất từng xuất hiện trên trang bìa Tạp chí Doanh nhân (2018) và điều hành một công ty kẹo không đường.

Nhận thức được hậu quả khi ăn những viên kẹo ngọt, cô bé đã nghiên cứu và thử nghiệm để làm ra những viên kẹo không đường nhưng vẫn đầy sức hút với trẻ em.

Thông qua chiến dịch "Hai triệu nụ cười" giúp lan tỏa thông điệp tới những đứa trẻ về tác hại của kẹo ngọt, Alina cam kết đem đến những chiếc kẹo không chứa 7 chất gây dị ứng hàng đầu.

Chỉ một năm sau đó, công ty Jolly Candy của cô bé đã đến được với Kroger - một trong những chuỗi cửa hàng thực phẩm lớn nhất tại Mỹ.

Sau đó, công ty bắt đầu bán sản phẩm trên Amazon. Đây là nơi mang lại 1/4 doanh thu thường niên cho Jolly Candy. Alina cũng đã kiếm được 6 triệu đô la trong năm 2018.

Alina còn vinh dự khi hai lần được Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama mời trao kẹo tại Lễ hội phục sinh hàng năm tại Nhà Trắng.

Những đứa trẻ kiếm hàng triệu đô nhờ ý tưởng độc đáo - 3

Nick D'Aloisio

Nick D'Aloisio đã tự học cách viết phần mềm từ khi mới 12 tuổi. Năm 15 tuổi, Nick phát triển ứng dụng Trimit có khả năng tóm tắt những bài báo dài một cách cô đọng nhất, chỉ trong khoảng 140 đến 1.000 ký tự.

Điều này đã khiến Nick nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của tỷ phú người Hong Kong- Li Ka Shing. Ông đã không ngại đầu tư cho Nick 300.000 USD để làm cho ứng dụng này trở nên thật hoàn hảo và Summly ra đời từ đó.

Lên 17 tuổi, Nick bán ứng dụng của mình cho Yahoo! Inc. với giá gần 20 triệu đô la.

Những đứa trẻ kiếm hàng triệu đô nhờ ý tưởng độc đáo - 4

Isabella Barrett

Isabella Barrett là cái tên khá quen thuộc với khán giả truyền hình Mỹ. Sau khi đăng quang trong cuộc thi tìm kiếm hoa hậu nhí, Isabella đã khéo léo tận dụng sự nổi tiếng của mình để tham gia "Toddlers and Tiaras", một chương trình thực tế chuyên khai thác cuộc sống thường nhật của các em bé tham gia thi hoa hậu nhí tại Mỹ. 

Isabella bắt đầu chuyển sang đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu đô la dù mới chỉ 6 tuổi.

Isabella nói rằng cô bé có động lực khi thấy những thanh thiếu niên và trẻ em khác làm được những điều lớn lao hơn mình.

Những đứa trẻ kiếm hàng triệu đô nhờ ý tưởng độc đáo - 5

Ryan Kaji

Ryan Kaji (8 tuổi) từng được xem là một "hiện tượng mạng" khi sở hữu kênh Youtube Ryan's World.

Từ khi còn nhỏ, Ryan Kaji đã rất thích xem những video về đánh giá đồ chơi. Từ đó, Ryan đã nhờ mẹ lập cho mình một kênh Youtube, nhưng thời gian đầu chưa thu hút được nhiều người theo dõi.

Sau này, nhờ ý tưởng quay cảnh Ryan chơi 100 món đồ từ bộ phim Cars của hãng Pixar, kênh của bé đã thu hút được nhiều lượt xem và được lan truyền nhanh chóng.

Theo dữ liệu của Social Blade, kênh Youtube của Ryan đã có khoảng 35 tỷ lượt xem kể từ ngày thành lập. Tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao nhất trên nền tảng Youtube, gần 30 triệu đô la.

Những đứa trẻ kiếm hàng triệu đô nhờ ý tưởng độc đáo - 6

Nastya

Anastasia Radzinskaya (Nastya) cũng là một trong những nhà sáng tạo nội dung trẻ tuổi và kiếm được bội tiền hiện nay. Nastya sinh ra tại Nga và được chẩn đoán mắc chứng bại não bẩm sinh từ khi chào đời.

Lo lắng cô bé không thể nói được, bố mẹ Nastya đã quyết định thành lập một kênh Youtube để quay lại những khoảnh khắc đẹp và quá trình điều trị của con gái.

Vào năm 2015, bố mẹ của Nastya quyết định bán công ty của họ để đầu tư vào kênh Youtube "Like Nastya". Các video của Nastya đã thu hút lượng lớn người xem nhờ những khoảnh khắc tinh nghịch, đáng yêu khi đang chơi đùa, học tập, nấu ăn.  

Theo thống kê, kênh của Nastya đã kiếm được 18,5 triệu USD vào năm 2020.