1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhiều thợ hồ "mắc kẹt” ở Đà Nẵng mong ngày về quê

Khánh Hồng

(Dân trí) - Nhiều lao động ngoại tỉnh bị “mắc kẹt” tại Đà Nẵng do dịch Covid-19 mong sớm được về quê để ổn định cuộc sống.

Cơm chỉ có rau xanh

Vừa vào Đà Nẵng làm thợ hồ được 7 ngày, anh Phan Văn Tú (sinh 1978, trú xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) phải nghỉ việc vì Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19.

Không có việc làm đồng nghĩa với việc anh Tú không có thu nhập gửi về cho gia đình cũng như không tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

“Từ ngày nghỉ việc đến nay đã gần một tháng, mấy anh em chúng tôi chỉ quanh quẩn trong phòng trọ, ai hỗ trợ gì ăn nấy sống qua này”, anh Tú cho hay.

Nhiều thợ hồ mắc kẹt” ở Đà Nẵng mong ngày về quê - 1

Nhiều lao động ngoại tỉnh đang bị "mắc kẹt" tại Đà Nẵng do dịch Covid-19

Anh Tú cho biết, nhóm của anh gồm có 6 người cùng quê Nghệ An, trong đó có người vào trước, người vào sau.

Những ngày qua, một số cá nhân, tổ chức, hội đồng hương có đến hỗ trợ gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn… để anh Tú cùng nhóm của mình có thể “trụ” được những ngày này. Bữa ăn của những lao động này, sang nhất là món trứng, còn không cũng chỉ là bó rau xanh.

Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, tính đến chiều 17/8, có 1.065 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, 965 lao động tự do, 6.393 học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhu cầu về quê.

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Sửu (sinh 1973, trú xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cũng đang bị “mắc kẹt” tại Đà Nẵng do dịch Covid-19.

Chị vào Đà Nẵng làm thợ hồ được một tháng thì Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội. Từ hôm đó đến nay cũng đã gần được một tháng, chị không có việc làm, không có thu nhập.

“Làm được một tháng nhưng chủ thầu mới trả lương được 15 ngày. Hôm nhận lương chị lo gửi tiền về cho con cái ở nhà và hy vọng sẽ sớm nhận được lương của 15 ngày còn lại để trang trải sinh hoạt cá nhân. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có”, chị Sửu nói.

Nhiều thợ hồ mắc kẹt” ở Đà Nẵng mong ngày về quê - 2

Bữa cơm của những lao động bị "mắc kẹt" chỉ có đĩa rau và bát nướ mắm

Chị Sửu cùng 2 người khác thuê chung một phòng trọ, giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do không có thu nhập nên nhóm của chị đành xin chủ trọ cho nợ. Bữa ăn hàng ngày của nhóm chị Sửu cũng chỉ có đĩa rau và bát nước mắm.

“Không có tiền lấy đâu mà mua thịt, mua cá. Ai hỗ trợ cho được cái gì ăn cái nấy. Mỗi bữa ăn của cả nhóm cũng chỉ là một bó rau 10 ngàn thôi”, chị Sửu cho hay.

Khi được hỏi có mong muốn về quê không, cả anh Tú và chị Sửu đều cho biết, sẽ cố gắng ở lại Đà Nẵng đến hết dịch rồi đi làm kiếm tiền chứ bây giờ về quê cũng phải cách ly 14 ngày và cũng không có việc làm.

Nhiều thợ hồ mắc kẹt” ở Đà Nẵng mong ngày về quê - 3

Những lao động bị "mắc kẹt" nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân

Mong ngày về quê

Vừa nghe thông tin TP Đà Nẵng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép người lao động, học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được rời Đà Nẵng về lại nơi cư trú theo nguyện vọng, Trần Văn Thượng (sinh 1987, xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị) vui mừng vì ngày về quê đã gần hơn một chút.

Anh Thượng cho biết, anh vào Đà Nẵng làm thợ hồ được mấy ngày thì Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội, cách công trình xây dựng đều phải tạm dừng.

Nhiều thợ hồ mắc kẹt” ở Đà Nẵng mong ngày về quê - 4

Nhiều lao động mong sớm được về quê để ổn định cuộc sống

Những người cùng làm thợ hồ với anh quê Quảng Nam nên họ về nhà được, còn mình anh bị “mắc kẹt”. Gần một tháng nay, anh Thượng chỉ một mình quanh quẩn trong phòng trọ.

“Một tháng nay, hầu như ngày nào tôi cũng ăn mì tôm mà bây giờ mì tôm cũng sắp hết rồi”, anh Thượng nói và cho biết, mong sớm được về quê.

Những ngày qua, chị Loan (trú Đà Nẵng) đã tích hỗ trợ, giúp đỡ nơi ăn, chốn ở cho 25 lao động là người Nghệ An vào Đà Nẵng làm thợ hồ.

Theo chị Loan, qua khảo sát, có 6 trong số 25 lao động trên có nhu cầu về quê. Chị Loan đã đăng ký danh sách những lao động có nhu cầu về quê lên UBND quận Hải Châu.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép công dân của các địa phương đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về nơi cư trú.

Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện nay, nhiều người có nguyện vọng về nơi cư trú để tiếp tục ổn định cuộc sống và phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh ở Đà Nẵng còn diễn biến rất phức tạp.

Xét tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu chính đáng của người dân ngoài thành phố, UBND TP Đà Nẵng kính trình Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho phép người lao động, học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được rời Đà Nẵng về lại nơi cư trú theo nguyện vọng.