Nhiều người Trung Quốc vỡ mộng làm giàu với dịch vụ cho thuê nhà

Cô nhân viên văn phòng Li gần 30 tuổi rất tự tin với tiềm năng làm giàu khi mua hai căn hộ sau đó cho thuê. Nhưng dịch Covid-19 ập đến, nhiều người thuê nhà thất nghiệp và rời đi.

Các nhà phân tích ở thời điểm này đánh giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng mặc dù tốc độ chậm và ít có khả năng xảy ra vỡ nợ khoản vay diện rộng. Tuy nhiên, khó khăn đối với việc cho thuê nhà thể hiện tình trạng vẫn yếu của nền kinh tế Trung Quốc.

Nhiều người Trung Quốc vỡ mộng làm giàu với dịch vụ cho thuê nhà - 1
Một người phụ nữ đeo khẩu trang qua căn hộ chung cư tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Li trở thành một trong hàng triệu người bỏ tiền mua bất động sản với mục đích cho thuê tại Trung Quốc “vỡ mộng” làm giàu. Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Li cho biết đã giảm nửa giá cho thuê một trong những căn hộ của cô trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5. Cùng thời điểm này, công ty cắt giảm lương tháng của Li 25% do gặp khó khăn về tài chính.

Li chia sẻ: “Hiện tại tôi phải trả tiền thuê phòng ở Bắc Kinh và tiền thế chấp tài sản hàng tháng cho 2 căn hộ. Tôi sắp 30 tuổi mà vẫn phải nhờ bố giúp đỡ”.

Tiền thuê tại 20 thành phố ở Trung Quốc đã giảm 2,33% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tháng giảm thứ 4 liên tiếp trong thị trường vốn sôi động nhiều năm gần đây.

Dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm tác động đến ngành dịch vụ, sản xuất tại Trung Quốc, trong đó nhiều lao động nhập cư bị mất việc. Nhóm lao động nhập cư đóng góp phần đông trong số lượng người thuê căn hộ nhỏ ở Trung Quốc.

Tiếp đó là nhân viên văn phòng và sinh viên mới ra trường đều gặp trở ngại liên quan đến việc làm. Tất cả những điều này khiến thu nhập của các ông bà chủ cho thuê nhà bị thu hẹp.