1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhiều doanh nghiệp trốn bảo hiểm của người lao đông

(Dân trí) - Có tới 106 doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, số nợ đọng lên tới trên 84 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp trốn bảo hiểm của người lao đông - 1
Tiền bảo hiểm của người lao động bị  nhiều doanh nghiệp chiếm dụng. (Ảnh minh họa)
 
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, trong số doanh nghiệp nợ đọng có nhiều đơn vị nợ tới cả chục tỷ đồng. Trong đó có một số doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp và Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cũng có số nợ khá lớn.

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông cũng nợ từ 1 đến 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó là một số công ty thuộc lĩnh vực dệt may, dịch vụ bảo vệ…

Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng cao là do nhiều doanh nghiệp chây ì, nợ dồn chồng chất hết tháng nọ chồng sang tháng kia. Nhận định về sự việc này, chuyên gia Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ LĐ- TB&XH cho rằng, đây là dấu hiệu doanh nghiệp chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để tư lợi. Trong khi đó, khung áp phạt đối với doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội quá nhẹ, khiến nhiều nơi tỏ ra “nhờn”  với pháp luật.

 Phạm Thanh