Nhật Bản: Viên chức tốt nghiệp đại học được vào nhà nước tăng

Chính phủ Nhật Bản ngày 20/8 cho biết lượng viên chức tốt nghiệp đại học được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước năm 2014 tiếp tục tăng cao, đạt 6.183 nhân viên, tăng 2,8% so với năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindu)
Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindu)

Trong số nhóm công chức thi đỗ lần này, nữ giới có 1.741 người, chiếm hơn 28%, giảm 0,4% so với tỷ lệ nữ trúng tuyển của năm ngoái. Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh trong kỳ thi năm nay cũng được đánh giá tăng gấp 5,7 lần so với kỳ thi năm trước.

Năm 2014, số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học đăng ký thi vào các cơ quan, bộ ngành ở Nhật Bản tăng 13,5% so với năm ngoái. Những thí sinh đỗ công chức sẽ phải tham gia phỏng vấn trực tiếp ở các bộ ngành trước khi được phân công công việc.

Trước đó hồi tháng Sáu, chính phủ Nhật Bản cho biết trong kỳ thi quốc gia tuyển công chức năm 2014, đã có 1918 người thi đỗ, tăng 165 người so với năm 2013. Đây cũng là lượng công chức thi đỗ tăng cao trong năm thứ hai liên tiếp, đánh dấu nhu cầu tuyển dụng gia tăng ở các cơ quan chính phủ Nhật Bản và trình độ đội ngũ công chức được gia tăng với tỷ lệ cạnh tranh tăng từ 5 đến 11 lần so với những năm trước.

Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản cũng thừa nhận việc kinh tế hồi phục khiến các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng nhân lực cũng là một trong những khó khăn trong công tác bổ sung nhân sự cho các cơ quan chính phủ.
Theo Vietnamplus.vn

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-vien-chuc-tot-nghiep-dai-hoc-duoc-vao-nha-nuoc-tang/277120.vnp