Người đàn ông làm giàu từ 6 con vật "thích bóng đêm"

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Từ 6 con dúi giống, ông Chiến ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An phát triển lên hàng trăm con. Gia đình ông không chỉ thoát nghèo nhờ con vật ưa bóng tối này mà còn chia sẻ kinh nghiệm với người khác.

Làm nên cơ nghiệp từ 6 cá thể dúi

Giữa vùng núi cao ở miền tây xứ Nghệ, mô hình nuôi dúi đang nổi lên như một hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Không ồn ào, không tốn nhiều chi phí, lại phù hợp với điều kiện địa phương, mô hình này đang từng bước thay đổi cuộc sống của nhiều người dân xã Tam Quang.

Trong căn nhà nhỏ ở xóm Bãi Sở, ông Tống Văn Chiến, người đàn ông đã bước sang tuổi 60, vẫn cần mẫn chăm sóc từng chuồng dúi, con vật mà ông gọi là "lặng lẽ mà bền bỉ".

Người đàn ông làm giàu từ 6 con vật thích bóng đêm - 1

Ông Tống Văn Chiến - người tiên phong nuôi dúi ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Cách đây 2 năm, tôi có dịp ra Thanh Hóa, thăm người quen. Thấy họ nuôi dúi thành công, tôi mê lắm. Hỏi mua giống về thử nuôi, chủ trại còn ngần ngại. Tôi năn nỉ mãi, họ mới bán cho 6 con", ông Chiến chia sẻ.

Mang dúi về, ông Chiến xây chuồng bằng những viên gạch ốp lát cũ. Mỗi ô vuông 60x60cm, cao khoảng 40cm, đủ kín đáo cho dúi sinh sống, dễ dọn vệ sinh và không mất nhiều diện tích. Chuồng được đặt ở nơi yên tĩnh, mát mẻ, đúng với tập tính ưa bóng tối của dúi.

Từ 6 cá thể ban đầu, sau hơn một năm, đàn dúi đã phát triển thành hàng trăm con. Hiện ông sở hữu khoảng 130 con, thuộc 3 giống chính: Dúi mốc, dúi má đào và dúi bản địa.

Người đàn ông làm giàu từ 6 con vật thích bóng đêm - 2

Đàn dúi của ông Chiến phát triển, cho hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giá bán dúi giống 750.000-800.000 đồng/kg, còn dúi thương phẩm 350.000-380.000 đồng/kg. Chỉ tính riêng tiền bán giống, mỗi năm ông có thể thu về hàng chục triệu đồng.

Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm

Không chỉ chăm lo cho gia đình mình, ông Chiến còn tích cực hướng dẫn bà con quanh vùng nuôi dúi. Người dân từ các xã lân cận như: Tam Thái, Yên Tĩnh, Lượng Minh… tìm đến nhà ông để học hỏi cách làm chuồng, chọn giống, chăm sóc dúi. 

"Tôi từng nghèo, nên hiểu người nghèo cần gì. Có mô hình dễ làm, ít rủi ro, không ảnh hưởng đến rừng, lại sinh lời tốt tôi chia sẻ hết. Bà con ai muốn học, tôi chỉ ngay từ đầu", ông Chiến nói.

Theo bà Kha Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, mô hình nuôi dúi không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo mà còn mở ra hướng sản xuất hàng hóa mới.

"Dúi thương phẩm hiện rất được thị trường ưa chuộng, đặc biệt là các nhà hàng đặc sản tại thành phố Vinh, Đô Lương, Thanh Chương... đều tìm đến tận nơi để đặt mua.

Thị trường ổn định, giá bán cao, chi phí đầu tư thấp, đó là lý do địa phương khuyến khích người dân nhân rộng mô hình. Chúng tôi đang hỗ trợ ông Chiến, một trong những hộ nuôi nhiều nhất xã, hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép theo quy định", bà Kha Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Tam Quang chia sẻ..

Người đàn ông làm giàu từ 6 con vật thích bóng đêm - 3
Phóng viên trao đổi với ông Chiến về việc nuôi dúi (Ảnh: Nguyễn Văn).

Giữa đại ngàn miền tây xứ Nghệ, nơi cuộc sống còn lắm khó khăn, một người nông dân tuổi lục tuần đã thắp lên hy vọng bằng chính đôi bàn tay và sự học hỏi bền bỉ.

Từ 6 con dúi mang về trong sự hồ nghi của những người xung quanh, ông Chiến đã tạo nên một mô hình sinh kế kiểu mẫu, lan tỏa được tinh thần tự lực, sáng tạo và sẻ chia.

"Chẳng có gì bí mật cả. Chỉ cần mình chịu khó, chịu tìm hiểu, làm thật thì con gì cũng có thể giúp mình sống được", ông Chiến nói. Câu nói giản dị ấy, có lẽ cũng là triết lý sống của rất nhiều nông dân chân chất nhưng đầy nghị lực nơi miền núi Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hải Âu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương, cho biết, trên địa bàn huyện đã có hai hợp tác xã nuôi dúi quy mô lớn, được cấp giấy phép đầy đủ. Ngoài ra, một số hộ dân đang nuôi thử nghiệm với nguồn giống được cung cấp hợp pháp.

"Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân tự ý bắt dúi từ rừng về nuôi theo hình thức nhỏ lẻ, chưa có giấy phép. Đối với các trường hợp này, chúng tôi đã hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp phép theo đúng quy định, yêu cầu sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng", ông Âu nói.

Theo đại diện Hạt Kiểm lâm, các mô hình nuôi dúi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia hoặc có đăng ký từ đầu đều đã được cấp phép. Riêng với các hộ nuôi nhỏ lẻ, cơ quan chức năng đang tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

"Chúng tôi chủ yếu nhắc nhở, giải thích để người dân hiểu và thực hiện đúng. Trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn cố tình vi phạm, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Âu nhấn mạnh.