1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cần Thơ:

Người bán vé số "mừng phát khóc" khi xổ số quay thưởng trở lại

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sau một thời gian ngừng hoạt động vì dịch, ngày 22/10, xổ số khu vực miền Nam mở trở lại. Nhiều người bán vé số dạo phấn khởi cầm lại "cần câu cơm", rong ruổi trên đường mưu sinh.

Sau khi vé số được cho hoạt động trở lại từ ngày 22/10, nhận 220 tờ vé số từ đại lý, bà Nguyễn Thị Bé (ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã tất bật vòng qua các cung đường, ngõ hẻm mời chào khách mua vé số.

Hơn 3 tháng qua không được bán buôn, cầm xấp vé số trên tay, bà Bé xúc động nói: "Ngày đầu tiên ra bán lại, bán đắt hàng vô cùng. Tôi lấy hơn 200 tờ mà bán mới một buổi đã vơi rất nhiều. Được bán vé số trở lại tôi mừng lắm, dù đắt hay ế tôi vẫn rất vui".

Người bán vé số mừng phát khóc khi xổ số quay thưởng trở lại - 1

Bà Nguyễn Thị Thới vui mừng khi có người mua vé số ủng hộ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Gắn bó với nghề suốt 17 năm, bán vé số đã trở thành nguồn thu nhập chính để bà Bé nuôi cháu gái đang tuổi ăn học. Gần 100 ngày thất nghiệp, bà Bé và cháu chỉ biết sống nhờ vào trợ cấp của nhà nước và mạnh thường quân. Hay tin vé số mở bán lại, bà vay của đại lý rồi bán hết vé sẽ trả vốn.

Bán vé số trở lại ở Cần Thơ

Cũng như bà Bé, mấy chục năm qua nhờ "nghề" bán vé số đã giúp bà Lê Thị Thới (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) có tiền gửi về quê chăm lo cho mẹ già ở tỉnh Quảng Bình. Khi ngừng bán vé số, bà Thới rất lo lắng vì không có tiền gửi về quê, rồi tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Biết được hoàn cảnh khó khăn, chủ nhà trọ giảm 50%, đồng thời còn liên hệ nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho bà Thới trong suốt thời gian vé số tạm ngưng hoạt động.

Người bán vé số mừng phát khóc khi xổ số quay thưởng trở lại - 2

Bà Nguyễn Thị Thới phấn khởi đi khắp các tuyến đường gần bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để bán vé số (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Thới trải lòng: "Cầm vé số trên tay đi bán mà tôi vui quá vì có việc làm lại. Tôi cố gắng đi bán thật sớm để có tiền gửi về quê lo cho mẹ già. Ngày đầu bán trở lại rất nhiều người mua ủng hộ. Hôm nay, tôi bán trên 300 tờ, lời cũng vài trăm ngàn đồng".

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết người bán vé số dạo đều được tiêm vaccine ít nhất một mũi. Để đảm bảo cho việc mời chào, mua bán được an toàn, mỗi người bán vé số đều chú ý đeo khẩu trang, bao tay, khử khuẩn. Một số người "kỹ tính" hơn còn không ghé vào các hàng quán đông đúc để mời chào khách mua.

Người bán vé số mừng phát khóc khi xổ số quay thưởng trở lại - 3

Đi bán trở lại, người bán vé số được hỗ trợ một số vật dụng cần thiết để đảm bảo phòng chống dịch (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, từ ngày 22/10, việc kinh doanh xổ số kiến thiết chính thức hoạt động ở Cần Thơ. Riêng công ty xổ số Cần Thơ sẽ tổ chức phát hành, quay số mở thưởng ngày 27/10.

"Hiện lượng vé của các công ty xổ số khu vực được phát hành theo công văn của Bộ Tài chính, mỗi công ty phát hành 110 tỷ đồng/kỳ, được phép bán trong 21 tỉnh thành ở khu vực phía Nam. Phía công ty xổ số Cần Thơ cũng đã hỗ trợ cho người bán vé số dạo như mũ, sổ dò số, áo mưa…", ông Đặng Thanh Tùng nói.

Trước đó, hơn 7.500 người bán vé số dạo tại Cần Thơ đã được hỗ trợ 2 triệu đồng/người do dịch bệnh, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng để bà con trang trải cuộc sống trong lúc vé số ngừng phát hành.