1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh:

Nghề làm đẹp xe hơi "lên ngôi" dịp giáp Tết

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Nhu cầu của người dân về làm đẹp xe hơi để đón Tết tăng cao đã giúp nhiều cửa hàng chăm sóc ô tô ở Hà Tĩnh hoạt động hết công suất trong dịp cuối năm âm lịch.

Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này, theo ghi nhận của PV Dân trí, tại nhiều cửa hàng nội thất ô tô ở các tuyến đường Hà Huy Tập, Lê Duẫn, Trần Phú (TP Hà Tĩnh) luôn tấp nập khách ra vào.

Với các xe mới mua, chủ nhân thường lựa chọn các dịch vụ như: Dán phim cách nhiệt, ốp dán ngoại thất, lắp bậc lên xuống, thảm lót sàn… Còn với xe ô tô cũ, khách hàng có xu hướng thay đổi kiểu dáng một vài bộ phận, bọc ghế da, lắp màn hình, khử khuẩn vệ sinh xe.

Nghề làm đẹp xe hơi lên ngôi dịp giáp Tết - 1

Một cửa hàng nội thất ở đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) chật kín xe đến làm đẹp (Ảnh: Tiến Hiệp).

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, nhiều cửa hàng nội thất ô tô cũng nhập về số lượng lớn decal và các đồ vật trang trí xe hơi với nhiều mẫu mã như: Tượng trang trí, nước hoa ô tô, móc chìa khóa...

Theo ông Lê Quang Tuấn - khách hàng tại một tiệm nội thất ô tô trên đường Lê Duẩn (thành phố Hà Tĩnh) - nhu cầu đi lại nhiều dịp giáp Tết khiến gia đình đã tích cóp tiền mua xe hơi. Có xe mới rồi, gia đình lại thêm nhu cầu bổ sung một số tiện ích nên ông đã mang tới tiệm nội thất để nâng cấp.

Nghề làm đẹp xe hơi lên ngôi dịp giáp Tết - 2

Khách hàng mua xe mới hầu như sẽ mua thảm lót cho "xế cưng" của mình (Ảnh: Tiến Hiệp).

"Việc sắm thêm nội thất cho xe là điều rất cần thiết. Qua tìm hiểu, tôi biết ở trên mạng cũng bán nhiều loại đồ chơi, các thiết bị tiện ích cho xe. Tuy nhiên, để chắc chắn tôi đã mang chiếc xe mới tới tiệm nội thất vì mua về không có kỹ thuật chưa hẳn đã làm được", ông Tuấn nói.

Anh Nguyễn Văn Sơn - chủ một cửa hàng nội thất ô tô trên đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) - cho biết, từ cuối tháng 11 Âm lịch, lượng khách đến tân trang, sắm đồ chơi cho xe tăng gấp đôi so với những ngày thường. Đặc biệt, thời gian này cho đến ngày Tết, anh phải huy động thêm 2-3 nhân viên so với ngày thường để kịp phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Nghề làm đẹp xe hơi lên ngôi dịp giáp Tết - 3

Nhiều cửa hàng nội thất ô tô phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của khách hàng (Ảnh: Tiến Hiệp).

"Trung bình mỗi ngày, chúng tôi chăm sóc từ 20-30 lượt xe. Năm nay, lượng người mua xe ở Hà Tĩnh tăng nhiều so với những năm trước. Đặc biệt, dịp cuối năm do nhu cầu đi lại lớn, trong khi đó các phương tiện công cộng đang hạn chế vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều người cố sắm một chiếc ô tô cho gia đình", anh Sơn cho biết.

Theo anh Sơn, mặc dù giá các dịch vụ làm đẹp xe ôtô không tăng so với những năm trước nhưng do lượng khách đông nên những cửa hàng nội thất "sống khỏe" trong dịp cuối năm. Ngoài ra, còn tạo thêm thu nhập cho nhiều lao động với mức thu nhập 400-500 nghìn đồng/người/ngày.

Nghề làm đẹp xe hơi lên ngôi dịp giáp Tết - 4

Mỗi thợ làm việc thời vụ tại các cửa hàng nội thất có thể kiếm thu nhập cả chục triệu đồng trong dịp Tết này (Ảnh: Tiến Hiệp).

Anh Hoàng Văn Huy - nhân viên tại một cửa hàng nội thất ô tô trên đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) cho biết, từng là công nhân từ miền Nam về quê tránh dịch Covid-19. Dịp cuối năm, anh không biết làm gì kiếm tiền tiêu Tết thì được người bạn giới thiệu đến làm việc ở cửa hàng trên.

"Tại các cửa hàng nội thất có nhiều việc để làm, một số kỹ thuật đơn giản như lót sàn, dán decal… thì mình có thể học vài ngày là cơ bản thành thạo. Nếu làm đến Tết số tiền công tôi được trả cũng hơn chục triệu đồng, đây là khoản mà tôi có thể sắm được nhiều thứ trong dịp Tết này", anh Huy vui vẻ nói.