1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nam du học sinh "phát tài" nhờ thói quen nhỏ sau mỗi lần đi chợ ở Nhật

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Tuấn Anh - du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản - tiết kiệm được hơn 23 triệu đồng/năm nhờ niềm đam mê sưu tầm và tích cóp tiền xu Nhật.

Gần đây, một nam sinh du học tại Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi đăng tải video chia sẻ về số tiền tiết kiệm được nhờ tích cóp tiền xu Nhật.

Nam du học sinh "phát tài" nhờ thói quen tích xu Nhật (Clip: NVCC).

Trong clip, anh chàng cho biết, số tiền xu này là thành quả sau gần 1 năm đi chợ tại Nhật Bản. Tiếp đó, chàng trai xếp đồng xu thành từng chồng nhỏ, mỗi chồng 10 đồng xu mệnh giá 500 yên Nhật (khoảng 80.000 đồng).

Tổng cộng, chàng sinh viên sở hữu 29 chồng tiền đồng xu, quy đổi ra được gần 15 man (khoảng 25 triệu đồng).

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video khoe tiền tiết kiệm của nam sinh đã thu hút gần 1 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận. Nhiều du học sinh Việt Nam bày tỏ sự thích thú và bất ngờ trước số tiền tiết kiệm được của người bạn đồng hương.

"Em tiết kiệm được 6 tháng và được 4 man. Chuẩn bị khui tiếp cái hộp tiết kiệm 1 năm", tài khoản tên Nhung chia sẻ.

Cũng tiết kiệm nhưng bất thành, tài khoản Bình Hoàng hài hước chia sẻ: "Người tiết kiệm được 23 triệu đồng, còn tôi sáng đút tiền vào lợn chiều về gắp ra mua bim bim".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Tuấn Anh (23 tuổi, quê Hòa Bình) - chủ nhân đoạn clip gây sốt mạng xã hội - cho biết, anh có niềm yêu thích và bắt đầu sưu tầm tiền xu Nhật từ tháng 10 năm ngoái.

Mỗi lần đi chợ mua đồ, anh chàng cẩn thận tính toán và tìm mọi cách để nhận lại đồng tiền xu mệnh giá 500 yên (khoảng 80.000 đồng), sau đó cất giữ chúng vào hộp tiết kiệm ở nhà.

Nam du học sinh phát tài nhờ thói quen nhỏ sau mỗi lần đi chợ ở Nhật - 1

Tuấn Anh tiết kiệm được 23 triệu đồng nhờ thói quen sưu tầm tiền xu Nhật Bản (Ảnh: Cắt từ clip).

"Vì ở Nhật Bản thường sử dụng máy thanh toán tự động, tôi có thể dễ dàng tính toán để nhận lại đúng đồng xu mệnh giá 500 yên. Ban đầu, tôi chỉ sưu tầm tiền xu cho vui. Không ngờ, sau gần 1 năm, số tiền tiết kiệm từ xu đã lên đến 15 man (gần 25 triệu đồng)", Tuấn Anh chia sẻ.

Chàng trai quê Hòa Bình sang Nhật Bản du học hồi đầu năm 2021, hiện đang theo học chuyên ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở thành phố Osaka (Nhật Bản). Ngoài giờ học, Tuấn Anh thường xuyên nhận các công việc làm thêm như làm cơm hộp, làm xưởng lạnh, làm cá, phục vụ quán ăn... để trang trải chi phí sinh hoạt và trả nợ vay lúc đi du học.

Để sang Nhật, gia đình Tuấn Anh phải vay mượn hơn 100 triệu đồng, số tiền này đã được chàng trai trả hết từ đầu năm nay. 

Theo quy định, du học sinh chỉ được phép làm thêm tối đa 28 giờ mỗi tuần, tuy nhiên trong dịp nghỉ lễ, thời gian làm thêm được tăng lên 40 giờ. Nhờ công việc phục vụ nhà hàng, nam sinh kiếm được 17-18 man/tháng (gần 30 triệu đồng). Tuy nhiên, Tuấn Anh cho rằng, để "dễ thở" nơi đất khách, du học sinh cần học cách tiết kiệm.

Tuấn Anh chia sẻ, trung bình mỗi tháng anh phải trả 3 man tiền nhà (gần 5 triệu đồng), 2 man tiền ăn, 1 man tiền điện, ga. Để tiết kiệm, nam sinh thường đi chợ tự nấu ăn ở nhà hoặc "săn" đồ ăn giảm giá ở siêu thị nhằm giảm thiểu tối đa chi phí.