1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động ngành may mặc hy vọng dịch bệnh được kiềm chế, thu nhập tăng

Đăng Đức

(Dân trí) - Hầu hết lao động làm việc trong ngành may mặc tại Quảng Trị đều bày tỏ kỳ vọng năm nay hoạt động sản xuất được đảm bảo, thu nhập tăng để đời sống công nhân cải thiện hơn.

Những ngày đầu năm, hầu hết lao động tại Quảng Trị khẩn trương quay trở lại công xưởng sau kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn một tuần.

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc tại Quảng Trị đã thực hiện tốt các chính sách phúc lợi, quan tâm đến đời sống công nhân, giúp người lao động có được cái Tết ấm áp và niềm tin để công nhân yên tâm quay trở lại làm việc.

Lao động ngành may mặc hy vọng dịch bệnh được kiềm chế, thu nhập tăng - 1

Không khí lao động hăng say tại Công ty TNHH dệt may Thời Đại (đóng tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Ngay từ đầu năm, Công ty TNHH dệt may Thời Đại (đóng tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã nhanh chóng bắt tay vào hoạt động sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
Theo đại diện công ty, kỳ nghỉ Tết kết thúc, mọi công nhân đã quay trở lại làm việc, không có trường hợp lao động nghỉ việc, trừ một số trường hợp đang cách ly, điều trị do Covid-19.

Bà Phan Thị Hồng Liên - Phòng nhân sự Công ty TNHH dệt may Thời Đại - cho biết: "Công ty luôn duy trì nhân lực để đảm bảo việc sản xuất hiệu quả, không bị gián đoạn. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 100% công nhân đều được trả lương tháng 13 và tặng quà Tết".

Cũng theo đại diện Công ty TNHH dệt may Thời Đại, hiện công ty đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất nên có nhu cầu tuyển dụng thêm hàng trăm lao động.

Lao động ngành may mặc hy vọng dịch bệnh được kiềm chế, thu nhập tăng - 2

Hoạt động sản xuất khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm.

Nhiều năm làm việc tại TPHCM, do dịch bệnh Covid-19 nên chị Võ Thị Bé (quê ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) theo gia đình trở về quê. Vợ chồng chị Bé quyết tâm ở lại quê hương lập nghiệp chứ không quay vào phía Nam. Nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của công ty, chị Bé xin vào làm việc hơn 3 tháng nay.

"Sau những ngày nghỉ Tết, tôi trở lại công ty lao động sản xuất với kỳ vọng công việc năm nay sẽ thuận lợi, thu nhập cao hơn trước. Môi trường làm việc tại công ty may cũng khá tốt, thu nhập và các chế độ khác được đảm bảo nên tôi sẽ cố gắng trong quá trình làm việc", chị Bé chia sẻ.

Chị Lê Thị Hồng, làm việc tại cơ sở may trên địa bàn huyện Hải Lăng chia sẻ: "Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều ngành bị ảnh hưởng, đời sống, thu nhập của công nhân ít nhiều bị giảm sút. Vì vậy, năm nay tôi kỳ vọng dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất được duy trì. Từ đó, đơn vị sử dụng lao động có điều kiện tăng thu nhập để cuộc sống người lao động đảm bảo hơn".

Lao động ngành may mặc hy vọng dịch bệnh được kiềm chế, thu nhập tăng - 3

Công nhân may kỳ vọng năm tới hoạt động sản xuất thuận lợi, thu nhập tăng.

Theo ông Hoàng Quảng Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà (đóng tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà), những ngày qua, tất cả công nhân của công ty đều quay trở lại làm việc, sản xuất bình thường.

Công ty may Hòa Thọ có hơn 1.400 công nhân, mức lương bình quân khoảng 6,8 triệu đồng/người/tháng. Vào dịp Tết Dương lịch 2022, công ty hỗ trợ người lao động bằng 10% lương tháng; Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhận thêm tháng lương 13 cùng quà tặng của công đoàn.

"Công ty thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì hoạt động sản xuất bình thường để đảm bảo tiến độ công việc. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm, các công nhân trong công ty cũng bắt tay ngay vào công việc sản xuất, không có trường hợp nghỉ việc", ông Trung cho hay.

Tỉnh Quảng Trị hiện có gần 4.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng gần 50.000 lao động.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị, hầu hết các doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động tại địa phương nên sau kỳ nghỉ Tết, lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho hay, từ những ngày đầu năm, không khí lao động tại các doanh nghiệp rất sôi nổi, phấn khởi. Đây là tín hiệu vui mừng sau thời gian chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết: "Các doanh nghiệp đã trở lại làm việc, có doanh nghiệp tổ chức ra quân, gặp mặt đầu năm ngay từ ngày mùng 6 Tết, không có tình trạng vắng người lao động, cơ bản đảm bảo yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp".

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị cùng với các cấp Công đoàn đã trích kinh phí hoạt động và huy động các nguồn lực với tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng để chăm lo đoàn viên, người lao động đón Tết cổ truyền bình an, hạnh phúc với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết".