1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra điểm thi tiếng Hàn tại Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đã kiểm tra điểm thi tiếng Hàn tại Đà Nẵng, nơi có 12 nghìn lao động dự tuyển đi làm việc tại xứ sở kim chi.

Ngày 18/5, tại điểm thi Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động muốn sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2023.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH kiểm tra điểm thi tiếng Hàn tại Đà Nẵng - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan trò chuyện với thí sinh dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (Ảnh: Hoài Sơn).

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ghi nhận những nỗ lực trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi Đà Nẵng, nơi có số lượng thí sinh dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc cao nhất nước (trên 12 nghìn người).

Trước kỳ thi, Thứ trưởng Hoan lưu ý thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi, bình tĩnh khi làm bài để đạt kết quả tốt.

Theo Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đợt 1 năm nay, có hơn 23 nghìn lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, theo chương trình EPS (chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài theo Hiệp định Hàn Quốc ký với các nước, trong đó có Việt Nam).

Có 3 địa điểm thi được tổ chức tại Hà Nội (từ 8/5 - 10/6), Đà Nẵng (9/5 - 10/6) và TPHCM (10/5 - 9/6).

Thí sinh dự thi tiếng Hàn trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh đạt yêu cầu về ngoại ngữ mới tiếp tục vào vòng kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực của các ngành.