1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng "đỏ mắt" tìm nhân công, dù trả lương cao

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Cứ đến những ngày giáp Tết Nguyên đán hàng năm thì các hộ trồng hoa tại Hợp tác xã hoa Dương Sơn thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) lại tất bật vào vụ Tết.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 1

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Hiện nay các nhà vườn ở Đà Nẵng đang tất bật chăm sóc các loại hoa phục vụ cho thị trường hoa Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 2

Tổ hợp tác hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là vùng trồng hoa trọng điểm của thành phố với diện tích 4,5ha, 24 hộ tham gia sản xuất. Hoa trồng ở đây chủ yếu là các loại hoa cúc, hoa lan, hoa treo (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 3

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, người trồng hoa bắt đầu xuống giống từ khoảng tháng 7-8 âm lịch. Để có vườn hoa nở đúng dịp Tết, người trồng hoa phải theo dõi sát sao dự báo thời tiết và có phương án chăm sóc thích hợp (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 4

Năm nay, ông Nguyễn Bá Tính (52 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) trồng khoảng 800 chậu hoa cúc đại đóa và cúc pha lê. Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết nên gia đình ông đang bận rộn chăm cây, tưới nước, ngắt búp để hoa nở đúng vụ (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 5

Theo ông Tính, thời tiết năm nay không thuận lợi vì mưa nhiều và lạnh, nhất là trong nửa tháng vừa qua nên hoa cúc phát triển không được đồng đều, lá vàng úa, úng rễ. Trong khi đó, giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao khiến chi phí sản xuất đội lên nhưng nhà vườn vẫn không thể tăng giá bán ra (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 6

Để chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi, người trồng hoa phải thường xuyên tưới nước, bón phân, phun thuốc để cây phát triển đều, phòng trừ bệnh hại, giúp cây trổ búp đúng thời điểm (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 7

"Trồng hoa cực lắm, kẻ khóc người cười cũng vì nó. Thời tiết quyết định phần lớn sự thành bại của hoa. Hiện nay, một số hộ đang lo nở không kịp Tết do trời lạnh, cây chưa có búp, hay mưa kéo dài khiến nhiều cây chết", ông Tín chia sẻ (ẢNh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 8

Ngoài cúc, tổ hợp tác hoa Dương Sơn còn trồng nhiều loại hoa cây cảnh khác như dạ yến thảo, thu hải đường, hoa mào gà, trạng nguyên, hoa lan, hoa ly để đáp ứng nhu cầu của khách hàng (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 9

Để đảm bảo hoa cúc nở đúng dịp Tết, nhà vườn thuê nhiều nhân công ngắt búp hoa. Chi phí lao động là 250.000 đồng/người/ngày, đối với sinh viên được trả công 20.000 đồng/giờ (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 10

Theo nhiều chủ vườn ở đây, hiện giá nhân công chăm sóc, tỉa cành khá cao thế nhưng vẫn "đỏ mắt" tìm nhân công vì phần lớn lao động trẻ ở địa phương đã đi làm ở các khu công nghiệp (Ảnh: Hoài Sơn).

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đỏ mắt tìm nhân công, dù trả lương cao - 11

"Dù năm ngoái dịch bệnh nhưng hoa bán rất chạy, còn năm nay chỉ mới 20% số chậu được thương lái đặt mua. Hiện, nhiều người đang rất mong thời tiết ấm lên để hoa phát triển, kịp bán vào dịp Tết Nguyên đán", anh Nguyễn Quang Sơn (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) bộc bạch (Ảnh: Hoài Sơn).