Kịp thời hỗ trợ thân nhân lao động tử vong ở nước ngoài
(Dân trí) - Khoản hỗ trợ không chỉ động viên, chia sẻ cùng thân nhân lao động mà qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, chính sách an sinh khi tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Ngày 29/7, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không may gặp rủi ro quy định tại Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Trì (xóm Làng Nghè, xã Giai Lạc).
Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Lạc và đại diện đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đoàn công tác thắp hương, chia buồn với gia đình lao động Trần Văn Quân (Ảnh: Hoàng Lam).
Ông Trần Văn Trì là thân nhân lao động Trần Văn Quân (SN 2005), lao động làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) thời hạn 36 tháng.
Ngày 28/6, anh Quân không may qua đời do đột quỵ, khi vừa xuất cảnh được 13 ngày.
Theo thông tin từ chị Trần Thị Hoa, chị gái anh Quân, em trai chị hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi đầu năm. Tháng 4, anh Quân lập gia đình. Hai tháng sau ngày cưới, anh quyết định đi làm việc ở nước ngoài.
“Đợt bão lũ năm ngoái, căn nhà của bố mẹ tôi bị tốc mái, hư hỏng. Ông bà vay mượn để sửa chữa nhà. Quân nói đi lao động ở nước ngoài vài năm kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ, tích lũy ít vốn để hai vợ chồng làm ăn. Nợ chưa trả được một đồng mà em không còn nữa...”, chị Hoa bật khóc.

Đại diện Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước và đoàn công tác trao hỗ trợ đến thân nhân anh Trần Văn Quân (Ảnh: Hoàng Lam).
Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan đã trao 40 triệu đồng, kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên gia đình vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống.
Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước, khoản hỗ trợ này không chỉ là nguồn động viên tinh thần, vật chất nhằm chia sẻ nỗi đau và mất mát của thân nhân lao động không may gặp rủi ro, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và chính sách an sinh khi tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Chia sẻ mất mát với gia đình lao động Trần Văn Quân, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cũng mong muốn thân nhân lao động sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.
Ông Trần Văn Trì, bố lao động Trần Văn Quân, chia sẻ sự ra đi đột ngột của con khi làm việc ở nước ngoài là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Trong quá trình đưa hài cốt của anh Quân trở về, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và các tổ chức thiện nguyện.

Anh Quân ra đi, để lại người mẹ ốm yếu, người vợ trẻ và khoản nợ lớn (Ảnh: Hoàng Lam).
“Hôm nay, gia đình hết sức xúc động khi được đón nhận sự động viên, chia sẻ từ Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước cùng các cơ quan, đơn vị. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với gia đình trong lúc đau buồn, mất mát này”, ông Trì bộc bạch.
Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó chủ tịch UBND xã Giai Lạc, cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ gia đình người lao động của đoàn công tác.
Phó Chủ tịch UBND xã Giai Lạc nhấn mạnh việc triển khai chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ không chỉ góp phần giúp gia đình giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước và ngành Nội vụ đối với người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài khi không may gặp rủi ro.





