Không có quy định trả lương hưu trí trùng với trợ cấp thất nghiệp

Đơn vị tôi có trường hợp người lao động đã đóng BHXH được 19 năm 7 tháng (tính đến hết tháng 9/2018): Lao động sinh ngày 18/06/1977. Vậy, người lao động có thể đóng BHXH đến thời điểm đủ điều kiện về số năm và tuổi hưởng lưu hưu sau đó làm thủ tục lãnh BH thất nghiệp trước khi hưởng chế độ hưu trí được không? Hay phải hưởng BH thất nghiệp trước khi người lao động tham gia BHXH được đủ 20 năm? Bảo hiểm có quy định đã tham gia BHXH được 20 năm thì không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nữa không?

Người hỏi Hải An - TP Hồ Chí Minh.

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp ông/bà hỏi vấn đề này đối với lao động nữ sinh năm 1977 còn quá trẻ để tư vấn cho độ tuổi nghỉ hưu. Theo Luật BHXH hiện hành, việc ông/bà đã đóng BHXH được 20 năm không ảnh hưởng đến việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, ông/bà có quyền lựa chọn nhận một trong hai chế độ nếu đã nhận lương hưu thôi nhận trợ cấp thất nghiệp và ngược lại (không có quy định trả lương hưu trí trùng với trợ cấp thất nghiệp).

Theo Chinhphu.vn