1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hôm nay: Thêm 94 lao động từ Lybia về tới Hà Nội

Chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam mang số hiệu VN9052 chở theo 94 công nhân từ Lybia dự kiến sẽ hạ cánh tại Hà Nội Lúc 13h50' ngày 11/8.

Đại diện Vinamex trực tiếp thăm hỏi và động viên tinh thần các công nhân tại sân bay Cairo (Ai Cập)
Đại diện Vinamex trực tiếp thăm hỏi và động viên tinh thần các công nhân tại sân bay Cairo (Ai Cập)

Tiếp tục kế hoạch sơ tán 682 công nhân thuộc Công ty Minamex đang làm việc cho nhà thầu Hyundai Engineering của Hàn Quốc tại Lybia về Việt Nam, tối 10/8, hàng không Lybia đã thực hiện thêm một chuyến bay chở 94 lao động từ sân bay La Abrak ở miền đông Lybia, sang sân bay quốc tế Cairo của Ai Cập.

Đến 0h sáng 11/8 (giờ địa phương), tức 4h sáng 11/8 giờ Hà Nội, chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam mang số hiệu VN9052 chở theo 94 công nhân, đã cất cánh rời Cairo về Hà Nội. Dự kiến, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 13h50’ ngày 11/8.

Như vậy, so với kế hoạch của nhà thầu Hyundai Engineering, việc đưa các công nhân từ miền đông Lybia sang Cairo trong ngày hôm qua (10/8), đã không đạt được mục tiêu đề ra là đưa 254 công nhân sang Ai Cập trên 4 chuyến bay của hãng hàng không Libya.

Theo ông Đỗ Xuân Chiến, đại diện Vinamex đang có mặt tại Cairo, hàng không Lybia đã không thể thực hiện đầy đủ 4 chuyến bay theo thỏa thuân với Hyundai Engineering là do sân bay La Abrak bị quá tải, khi mà tất cả các chuyến bay đưa người nước ngoài rời khỏi khu vực miền đông Libya, đều đổ dồn vào sân bay này.

Ngoài ra, cũng có nguồn tin nói rằng, quá trình thực hiện hợp đồng thuê máy bay của hãng hàng không Lybia do nhà thầu Hyundai Engineering lo liệu, đã gặp một chút trục trặc, khiến cho việc đưa công Việt Nam sang Ai Cập bị ảnh hưởng.

Với sự thay đổi này, kế hoạch của nhà thầu Hyundai Engineering đưa 682 công nhân Việt Nam rời khỏi Lybia sang Ai Cập trong 3 ngày từ 9 - 11/8, chỉ có thể hoàn thành nếu trong ngày hôm nay (11/8), toàn bộ số công nhân còn lại là 404 người được đưa sang Ai Cập.

Điều này chắc chắn khiến cho hợp đồng thuê máy bay Vietnam Airlines đưa các công nhân Việt Nam từ Ai Cập về Việt Nam của nhà thầu Hyundai Engineering phải được điều chỉnh.

Thỏa thuận trước đó giữa hai bên là trong 3 ngày từ 9 - 11/8, mỗi ngày Vietnam Airlines sẽ thực hiện 1 chuyến bay lúc 23h từ Cairo đưa các công nhân về Hà Nội. Trao đổi với Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, đại diện Vietnam Airlines đang có mặt tại Cairo cho biết, Vietnam Airlines và nhà thầu Hyundai Engineering đang cố gắng đạt tới thỏa thuận cho vấn đề này trong ngày hôm nay (11/8).

Theo Bá Thi/VOV - Cairo (Ai Cập)