1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nội tặng 150 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7

Phạm Công

(Dân trí) - Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng hơn 345.000 suất quà với tổng số tiền gần 150 tỷ đồng góp phần chăm lo người có công, các gia đình chính sách.

Chiều ngày 21/7, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, cho biết, mỗi suất quà tặng người có công, thân nhân gia đình chính sách dịp 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với số tiền từ 1.200.000 -1.400.000 đồng/suất.

Hà Nội tặng 150 tỷ đồng cho người có công dịp 27/7 - 1

Ông Nguyến Quốc Khánh - Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội

Theo ông Khánh, tính đến ngày 17/7, các quận, huyện, thị xã của TP cũng đã vận động quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt 21,8 tỷ đồng, đồng thời tặng 3.604 sổ tiết kiệm “tình nghĩa” với kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng.

Tính đến tháng 7, TP Hà Nội đã trích ngân sách và vận động xã hội hóa cho việc tu sửa nâng cấp 304 nhà ở cho người có công với cách mạng với kinh phí 11,8 tỷ đồng, trong đó có 176 nhà xây mới, 128 nhà sửa chữa.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội còn cho biết, qua rà soát trên địa bàn TP hiện không còn hộ gia đình người có công thuộc hộ nghèo. Các quận, huyện, thị xã đã có kế hoạch hỗ trợ cho các gia đình người có công, đặc biệt là hộ gia đình người có công thuộc hộ cận nghèo về tạo việc làm, vay vốn sản xuất…