1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nam: Gần 14.000 lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

Đức Văn

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn tỉnh Hà Nam có gần 14.000 lao động bị hành hưởng, chiếm gần 10% tổng số lao động của tỉnh Hà Nam.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp bị giảm từ 30-70% doanh thu, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành dệt may, thiết bị điện tử.

Cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hà Nam có xấp xỉ 14.000 lao động bị ảnh hưởng, chiếm gần 10% tổng số lao động của tỉnh.

Hà Nam: Gần 14.000 lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 - 1

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hà Nam có xấp xỉ 14.000 lao động bị ảnh hưởng, chiếm gần 10% tổng số lao động của tỉnh này

Tính riêng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng là gần 5.000 người, gồm: Trên 300 lao động tạm cho nghỉ việc không lương, hơn 2.000 lao động tự nghỉ việc…

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam, nếu so sánh như mọi năm, hết quý 3, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chỉ từ 3.500 - 3.900 người. Nhưng hết quý 3/2020, con số này đã tăng thêm xấp xỉ 1.800 người.

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho hàng vạn lao động phải nghỉ việc tạm thời, hoặc mất việc làm, giảm thu nhập hoặc không có thu nhập. Tính đến ngày 15/9, số người đến Trung tâm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp xấp xỉ 5.700, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nam: Gần 14.000 lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 - 2

Tính đến 15/9, số người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp xấp xỉ 5.700, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4.806, tăng 1.256 trường hợp với tổng số tiền chi trả là trên 60,6 tỷ đồng, tăng hơn 18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Số lao động bị mất việc làm chủ yếu ở các ngành kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, vận tải, may mặc, chế biến, chế tạo.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam (Sở LĐ-TB&XH Hà Nam), cho biết: "Thời điểm sau khi thực hiện xong giãn cách xã hội, người lao động tìm đến trung tâm đông chưa từng thấy. Có ngày, chúng tôi phải tiếp đón trên 300 lượt người".

Hà Nam: Gần 14.000 lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 - 3

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4.806, tăng 1.256 trường hợp.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam, trong công tác giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, trong đó có lý do người lao động cố tình trục lợi bảo hiểm bằng mọi cách.

Trong những năm qua, không năm nào đơn vị này không phải thực hiện truy thu tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai. Riêng năm 2020, chỉ trong 9 tháng đầu năm, số tiền truy hưởng sai trợ cấp thất nghiệp đã trên 400 triệu đồng.

Nhiều hỗ trợ cho lao động thất nghiệp

Quy định trong Luật Việc làm nêu rõ, người lao động trong thời gian chưa tìm được việc làm vì thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng với mức hưởng bằng 60% mức bình quân tiền lương hằng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, học nghề với mức hỗ trợ tối đa một triệu đồng/người/tháng.

Đối với đơn vị sử dụng lao động, nếu do dịch bệnh buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, bảo đảm duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa là một triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học, nhưng không quá 6 tháng.

Với quy định này, Hà Nam đã có 243 người được hỗ trợ học nghề với số tiền 730 triệu đồng; 6.014 người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó số người được giới thiệu việc làm là trên 1.900 người.