1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giới trẻ Hàn bị “khủng hoảng” việc làm

(Dân trí) - Bất chấp sự phục hồi kinh tế, thị trường việc làm dành cho những người trong độ tuổi từ 25 đến 39 ở Hàn Quốc đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong vòng 11 năm qua.

Theo Ngân hàng Trung Ương (BOK) và Bộ Thống kê Hàn Quốc, khoảng 250.000 việc làm dành cho nhóm tuổi này đã bị “xóa sổ” trong năm nay khi hiện tượng “kinh tế hồi phục mà không tạo ra việc làm” xảy ra đã giáng một đòn mạnh vào tầng lớp thanh niên Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra.

 

Con số trung bình người lao động trong nhóm tuổi 25-39 chỉ đạt 8,4 triệu người từ tháng 1 đến tháng 11, giảm 248.000 người (2,95) so với con số 8,68 triệu người cùng kỳ năm ngoái. Đây là tỷ lệ giảm nhanh nhất kể từ năm 1998.

 

Các nhà phân tích cho rằng thủ phạm chính đứng đầu sau tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nằm ở những loại hình công ty mà những người tìm việc trẻ đang tìm kiếm để mong đầu quân vào.

 

“Những người tìm việc trẻ muốn được làm việc ở các tập đoàn và công ty nhà nước. Tuy nhiên, chỉ có 5% trong số họ có thể tìm được những công việc kiểu này. Đó là vấn đề cơ bản”, Woo Seok Hoon - tác giả của cuốn sách bán chạy nhất với tựa đề “Thế hệ 880.000 won”.

 

Sự chênh lệch mức lương ngày càng lớn giữa các tập đoàn và những doanh nghiệp nhỏ đang làm tồi tệ thêm vấn đề này. Mặc dù tình cảnh thị trường việc làm khắc nghiệt, 1/3 những nhân viên trẻ tại các công ty cỡ nhỏ và trung bình đã bỏ việc trong năm nay.

 

Theo Bộ Thống kê Hàn Quốc, con số lao động cốt lõi của quốc gia này (nhóm lao động trong độ tuổi từ 25 đến 49) đã giảm mạnh trong 14 tháng gần đây. Con số người lao động trong nhóm tuổi này chỉ còn 15 triệu người trong tháng 11, giảm 224.000 so với thời điểm tháng 9 năm ngoái.

 

“Vấn đề lớn nhất là sự sụt giảm số lao động trong độ tuổi từ 25 đến 29. Những lao động trong độ tuổi này, thường là các sinh viên tốt nghiệp đại học, đạt 2,7 triệu người vào tháng 9/2008 nhưng hiện tại chỉ còn 2,6 triệu, giảm 3,6% so với thời điểm 14 tháng trước. Đây là tỷ lệ giảm lớn nhất trong số các nhóm tuổi”, một quan chức thuộc bộ này khẳng định.

 

Các nhà phân tích bày tỏ sự lo ngại về sự sụt giảm nguồn lao động cốt lõi có thể làm suy yếu tiềm năng tăng trưởng kinh tế và gây ra các vấn đề xã hội như tỷ lệ sinh thấp và các vụ tội phạm do giới trẻ gây ra.

 

“Đây chắc chắn là một dấu hiệu xấu cho nền kinh tế Hàn Quốc trong thời gian dài. Nó có thể là gánh nặng cho đất nước khi mà ngày càng ít người lao động sẽ phải gánh cho nhiều người già và người trung niên hơn. Chúng ta cần tìm ra các giải pháp để khuyến khích những công ty tuyển dụng thêm nhân viên cũng như cung cấp các nguồn trợ cấp cho các gia đình có nhiều con”, một nhà phân tích thị trường cho biết.

 

Võ Hiền

Theo Korea Times