1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 55.000 người xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Báo cáo từ Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2011 cả nước đã đưa 54.352 lao động đi làm việc ở nước ngoài; thị trường tiếp nhận lớn nhất vẫn là Đài Loan.

Gần 55.000 người xuất khẩu lao động - 1
Lao động Việt Nam tại Malaysia ngày càng gia tăng. (Ảnh: CTV)
 
Cụ thể, theo số liệu thống kê từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 vừa qua đạt 8.026 người. Trong đó Đài Loan 2.992 người; Hàn Quốc 2.355 người; Nhật Bản 694 người; Malaysia 812 người; Lào 298 người; UAE 91 người, Ả rập Xê út 211 người, Macao 89 người, Campuchia 167 người, Israel 156 người, Algeria 117 người và các thị trường khác là 44 người.
 
Như vậy, tổng số lao động đưa đi trong 7 tháng đầu năm 2011 là 54.352 người và vẫn tập chung chủ yếu ở các thị trường châu Á. Trong đó,  thị trường Đài Loan vẫn là khu vực tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất, đạt 20.504 lao động. Thị trường đông lao động Việt Nam thứ nhì là  Hàn Quốc, với tổng số 13.541 lao động đã tiếp nhận từ đầu năm đến nay.
 
Malaysia, thị trường đang được các doanh nghiệp thúc đẩy do đã có những chuyển biến tích cực về chế độ và mưc lương đạt vị trí thứ ba với  5.886 lao động. Tiếp theo là Nhật Bản 3.527 lao động, Ả rập Xê út 2.627 lao động, Lào, Campuchia , Macao…Lãnh đạo  Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết,  những biến động về kinh tế trên thế giới đang gây khó khăn cho lĩnh vực xuất khẩu lao động. Do đó, từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tập trung khai thác các thị trường truyền thống tại châu Á nhưng vẫn không quên mở rộng dần sang những khu vực Trung Đông đã ổn định về chính trị.

 

P. Thanh