Để bảo hiểm thất nghiệp trở thành điểm tựa an sinh, động lực của người lao động
(Dân trí) - 15h, ngày 25/7, tọa đàm trực tuyến “Bảo hiểm thất nghiệp – Điểm tựa an sinh, động lực trở lại thị trường lao động” trên báo Dân trí được tổ chức nhằm đóng góp các giải pháp để phát triển chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam.
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột an sinh xã hội quan trọng, giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn khi mất việc làm. Không chỉ là sự hỗ trợ tài chính khi người lao động mất việc, bảo hiểm thất nghiệp còn là cơ chế giúp họ được tư vấn, học nghề, nâng cao kỹ năng để sớm quay lại thị trường lao động.

34% lực lượng lao động trong độ tuổi tại Việt Nam đã tham gia BHTN (Ảnh: Nguyễn Lâm Thúy Vy).

BHTN đã cho thấy vai trò quan trọng trong những biến cố lớn của kinh tế xã hội (Ảnh: BNV).
Tính đến cuối năm 2024, khoảng 16 triệu lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 34% lực lượng lao động trong độ tuổi. Nhiều trường hợp nhờ chính sách bảo hiểm xã hội đã có thể chuyển đổi nghề nghiệp thành công, tìm được việc làm phù hợp, thậm chí phát triển theo hướng bền vững hơn. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự trở thành “bệ đỡ” và “đòn bẩy” cho người lao động, vẫn cần nhiều giải pháp từ phía cơ quan quản lý, doanh nghiệp và bản thân người lao động.

Chính sách BHTN đã giúp nhiều lao động chuyển đổi nghề thành công (BNV).
Với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực của bảo hiểm thất nghiệp, cũng như thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ, báo Dân trí phối hợp với Cục Việc làm tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bảo hiểm thất nghiệp – Điểm tựa an sinh, động lực trở lại thị trường lao động”.

Sự góp mặt của các khách mời là bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội và ông Phạm Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên mang tới những phân tích về giá trị và tác động của bảo hiểm thất nghiệp với an sinh xã hội và sự ổn định của thị trường lao động trong nước, cùng những trao đổi để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của chính sách này tới người lao động, đặc biệt là nhóm lao động trẻ, lao động lớn tuổi và lao động di cư.

Tọa đàm kỳ vọng tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của chính sách BHTN tới người lao động (Ảnh: BNV).
Các chuyên gia khách mời cũng đưa ra đánh giá về yếu tố then chốt để bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành điểm tựa và động lực của người lao động, cũng như giới thiệu những mô hình hay trong thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cần được nhân rộng trên cả nước.
Tọa đàm được phát trực tiếp trên báo Dân trí, vào lúc 15h ngày 25/7.





