1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Dân nghèo khóc mếu khi bí xanh được mùa lại... bí đầu ra

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Cả trăm tấn bí xanh đã được thu hoạch và giá bán thấp nhưng lượng tiêu thụ rất ít. Nhiều đơn vị tổ chức đã đứng ra vận động tiêu thụ bí giúp nông dân nghèo ở Nghệ An.

Những ngày gần đây, nhiều ruộng bí xanh của bà con các bản làng ở xã Mỹ Lý, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An vào vụ thu hoạch. Năm nay bí xanh đạt sản lượng cao, chất lượng tốt, mỗi quả có trọng lượng từ 2-6kg. Nhưng ngược lại, giá rất thấp, cũng rất ít người thu mua.

Dân nghèo khóc mếu khi bí xanh được mùa lại... bí đầu ra - 1

Nông dân xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thu hoạch bí xanh (Ảnh: L.B).

Theo ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, toàn xã có hơn 100 hộ dân trồng bí xanh trên các nương rẫy. Trong đó, bí xanh được trồng chủ yếu ở các bản Xiềng Tắm và Xốp Tụ. Hiện lượng bí thu hoạch về nhưng chưa bán được khoảng gần 200 tấn mà bà con vẫn đang tiếp tục thu hoạch.

Cũng theo ông Bảy, năm trước, toàn xã đạt sản lượng khoảng 200 tấn bí xanh đều tiêu thụ hết với giá 8.000-9.000 đồng/kg.

"Năm nay giá bí xanh giảm xuống còn khoảng 5.000 đồng/kg mà người mua rất ít. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và trường học hỗ trợ tiêu thụ bí giúp bà con nông dân", ông Bảy cho biết.

Bà Lương Thị Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn chia sẻ, năm nay bí xanh được mùa, các bản cũng trồng thêm diện tích.

Dân nghèo khóc mếu khi bí xanh được mùa lại... bí đầu ra - 2

Hiện xã Mỹ Lý có khoảng 100 hộ dân trồng bí xanh (Ảnh: N.D).

"Năm nay khí hậu thuận lợi, sản lượng bí cao hơn năm trước. Bà con thu hoạch bí về nhưng không bán được nhiều. Nhà nào cũng chất đầy bí xanh. Hội nông dân xã đang liên hệ với các đầu mối để tiêu thụ sản phẩm giúp bà con. Cây bí xanh được trồng trên đồi núi, nương rẫy nên rất sạch", bà Hoa nói.

Đây là năm thứ 2 gia đình chị Lương Thị Bích, ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý trồng bí xanh trên rẫy, cho sản lượng khá cao. Dự kiến gia đình chị thu hoạch được hơn 3 tấn bí xanh nhưng từ đầu vụ đến nay mới bán được khoảng 1 tấn…

"Bí xanh năm nay giá chỉ khoảng 5.000 đồng/kg. Hiện gia đình tôi còn hơn 2 tấn bí chưa bán được. Không riêng gì gia đình tôi, mà nhiều hộ dân khác trong bản cũng đang tồn đọng hàng tấn", chị Bích chia sẻ.

Ông Phan Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn - cho biết, Mỹ Lý là địa phương có số hộ dân trồng bí xanh nhiều nhất huyện.

"Theo thông tin từ chính quyền xã Mỹ Lý, hiện nay lượng bí xanh còn tồn đọng ở 100 hộ dân tại bản Xiềng Tắm và Xốp Tụ khoảng hơn 100 tấn. Các năm trước, sản lượng bí xanh ở huyện thu hoạch tốt, bà con cũng tiêu thụ hết. Năm nay người dân trồng số lượng nhiều hơn, nên lượng bí dư thừa ứ lại. Chúng tôi đã vận động các cấp chính quyền vào cuộc, có công văn kêu gọi các tổ chức, người dân trên toàn huyện hỗ trợ tiêu thụ bí xanh cho người dân ở xã Mỹ Lý", ông Mạnh cho biết.

Dân nghèo khóc mếu khi bí xanh được mùa lại... bí đầu ra - 3

Hiện xã Mỹ Lý còn hơn 100 tấn bí xanh đang bí đầu ra, dù giá đã hạ xuống rất thấp (Ảnh: N.D).

Trước thực trạng lượng bí xanh tồn đọng lớn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn đã có công văn, kêu gọi các trường học trên toàn huyện hỗ trợ tiêu thụ giúp người dân xã Mỹ Lý.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ bí xanh cho người dân nơi đây. Giá bí xanh bán tại xã Mỹ Lý từ 5.000 đồng/kg nhưng giá thu mua của hội phụ nữ xã đạt mức 8.000 đồng/kg.