1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng: Đột biến tăng số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

(Dân trí) - Từ tháng 1 - 4/2020, Đã Nẵng đã có 9.340 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 4.129 người đăng ký trong 27 ngày đầu tháng 4.

Tìm tới "bà đỡ" lúc thất nghiệp

Mấy ngày nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng (Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng) luôn tấp nập người tới nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trao đổi với PV Dân trí khi ngồi chờ đăng ký, chị Hoàng Thị Thanh Tâm (quê ở Quảng Nam) cho biết, công việc trước đây là nhân viên khách sạn, hợp đồng ký một năm.

Tháng 3 năm nay, hợp đồng lao động của chị hết hạn. Dịch Covid-19 bùng phát khiến khách sạn không có khách. Chị Tâm đành phải nghỉ việc chứ không ký hợp đồng tiếp.

“Thời gian vừa qua, tôi đã đi tìm việc nhưng không do tình hình khó khăn chung, không có kết quả. Hôm nay, tôi đến đây nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ”, chị Tâm nói.

Đà Nẵng: Đột biến tăng số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 1

Nhiều người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhờ việc tham gia đầy đủ chế độ BHXH bắt buộc, chị Tâm có thêm "bà đỡ" - chế độ bảo hiểm thất nghiệp - vào lúc khó khăn này.

Câu chuyện của chị Thanh chỉ là một trong số hàng trăm lao động tới đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi ngày tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng cho biết, mấy ngày nay, số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 400 - 500 người/ngày.

Theo ông Thành, trong tháng 1 và 2 của năm 2020, số lao động nộp sơ hồ thất nghiệp vẫn còn bình thường với với các năm trước, với hơn 1.700 người.

Tuy nhiên, đến tháng 3, số lao động nộp hồ sơ tăng đột biến (3.453 người, tăng 217% so với tháng 2). Điều này cho thấy rõ sự ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng kết quý 1/2020, Đà Nẵng có 5.211 lao động nộp hồ sơ, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến ngày 24/4, tại Đà Nẵng đã có 9.340 lao động đăng ký hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc. Tổng số lao động đã được hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc là 5.106 người với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

Chỉ riêng tháng 4, Đà Nẵng đã có 4.129 lao động nộp hồ sơ (tính tới 25/4).

Nếu tính thêm 3 ngày còn lại của tháng 4 (những ngày còn lại là thứ 7, CN, lễ nên không làm việc - PV), ông Thành ước tính cả tháng 4 sẽ có khoảng hơn 5.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lao động thất nghiệp còn ...gia tăng 

Thống kê của Trung tâm vụ việc làm TP Đà Nẵng, ngành nghề có số lượng lao động nộp hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều thuộc về nhà hàng - khách sạn - du lịch với 2.429 người, điện- điện tử - điện lạnh- lắp ráp điện tử có 844 người, may - giày da - dệt - nhuộm - thiết kế thời trang: 512 người, giáo dục: 599 người…

Đà Nẵng: Đột biến tăng số lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp - 2

Theo dự kiến, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tới còn nhiều

Theo ông Thành, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự nhân số người thất nghiệp tăng cao.

Căn cứ số liệu người lao động nộp hồ sơ các năm 2017 -2019, từ tháng 3 - tháng 8 hằng năm là thời gian người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất.

Tháng 3/2020, số người nộp hồ sơ là 3.453 người. Từ 1/4/2020, bình quân mỗi ngày tiếp nhận hơn 230 hồ sơ, tháng 4/2020, Trung tâm tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ.

“Như vậy, có thể dự kiến từ tháng 3-8/2020, bình quân mỗi tháng Trung tâm có thể tiếp nhận từ 3.500 - 4.000 hồ sơ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp”, ông Thành nói.

Theo ông Thành, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp luôn được Trung tâm chú trọng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người thất nghiệp được giới thiệu việc làm chỉ có 305 người, chiếm 4,7% số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khánh Hồng