1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cuộc đình công của hơn 50.000 nhân viên y tế tại Hàn Quốc

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Hơn 50.000 nhân viên y tế ở Hàn Quốc sẽ đình công vô thời hạn nếu các thỏa thuận thuê thêm nhân viên y tế và cải thiện điều kiện làm không được chính phủ giải quyết.

Tại văn phòng ở quận Yeongdeungpo (Seoul), đại diện Liên đoàn Công nhân Y tế và Y tế Hàn Quốc (KHMU) cho biết có 92% thành viên đã đồng ý bỏ phiếu đồng ý cuộc đình công, trong số người đi bỏ cử tri là 83%.

Cuộc đình công với mục đích yêu cầu chính phủ thuê thêm nhân viên y tế và cải thiện điều kiện làm việc.

Bên cạnh, KHMU cũng chỉ trích chính phủ vì đã không thực hiện thỏa thuận năm 2021. Trong đó, thỏa thuận sẽ giảm số lượng bệnh nhân trên mỗi y tá, mở rộng cơ sở hạ tầng và dịch vụ y tế công cộng cũng như cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên y tế.

Đây là lần đầu tiên sau 19 năm, kể từ cuộc đình công của các nhân viên y tế đòi quyền lợi làm việc 5 ngày/tuần. Đến nay, hơn 50.000 thành viên KHMU sẽ tiến hành một cuộc tổng đình công vô thời hạn.

Vào thứ năm, các thành viên KHMU sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở Gwanghwamun, trung tâm Seoul. Vào thứ sáu, sẽ tập trung tại các thành phố đô thị Seoul, Busan, Gwangju và Sejong.

"Nếu chính phủ không thay đổi thái độ vô trách nhiệm, chúng tôi sẽ đình công bắt đầu từ 7h sáng thứ năm", Na Soon-ja, người đứng đầu KHMU cho biết.

Cuộc đình công của hơn 50.000 nhân viên y tế tại Hàn Quốc - 1
Na Soon-ja phát biểu trong một cuộc họp báo tại văn phòng của hiệp hội ở quận Yeongdeungpo của Seoul (Ảnh: Yonhap)

Đáng chú ý, có hơn 85.000 thành viên của KHMU thuộc nhân viên chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc. Vì thế, cuộc đình công kéo dài sẽ gây gián đoạn cho ngành y tế trong nước.

Cuộc đình công này cũng sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Ung thư Quốc gia và Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan. Trong đó, các ca phẫu thuật sẽ bị hủy bỏ và bệnh nhân phải xuất viện.

Tuy nhiên, KHMU cho biết những nhân viên chủ lực của phòng cấp cứu và phòng mổ, phòng chăm sóc đặc biệt, phòng sinh và khoa sơ sinh sẽ tiếp tục làm việc. Vì các đơn vị này ảnh hưởng trực tiếp với cuộc sống của bệnh nhân.

Hiện tại, các kế hoạch đình công cụ thể chỉ được đưa ra trong hai ngày, nhưng KHMU đã cảnh báo về một cuộc đình công vô thời hạn nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Cuộc đình công của hơn 50.000 nhân viên y tế tại Hàn Quốc - 2
Một cuộc biểu tình của nhân viên y tế Hàn Quốc ( Ảnh: Hiệp hội Công nhân Y tế và Y tế Hàn Quốc)

Theo kế hoạch, sau 2 ngày đình công nếu vẫn chưa nhận được sự thỏa thuận của chính phủ, KHMU sẽ tiến hành đình công riêng từ ngày 17/7.

"Nếu yêu cầu của chúng tôi không được giải quyết và chính phủ không thay đổi thái độ vô trách nhiệm, chúng tôi sẽ tiến hành tổng đình công vô thời hạn. Số lượng thành viên tham gia đình công có thể tăng lên sau đó", KHMU cho biết.

Nhằm giảm thiểu sự nhầm lẫn trong lĩnh vực y tế do cuộc đình công gây ra, Bộ Y tế và Phúc lợi đã thành lập một nhóm do Thứ trưởng thứ hai Park Min-soo đứng đầu vào ngày 28/6 để theo dõi tình hình.

Theo www.koreaherald.com