1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cư xử với sếp già

(Dân trí) - Các ông sếp lớn tuổi bao giờ cũng “khó chơi” hơn những vị sếp trẻ. Tuy nhiên, để được lòng sếp cũng không quá khó. Bạn chỉ cần làm theo những lời khuyên dưới đây.

- Thể hiện tính ham học hỏi của một nhân viên trẻ. Luôn tỏ ra thèm muốn những kinh nghiệm của một người lớn tuổi như ông ấy. Một vị sếp già luôn thích những nhân viên ham học hỏi qua kinh nghiệm của người đi trước.

 

- Biết lắng nghe. Nghĩa là sếp rất thích được trả lời các câu hỏi của bạn đồng thời lại muốn nghe phản hồi từ phía bạn để chắc rằng bạn rất hiểu ý của ông ấy.

 

- Nghiêm túc trong cách ăn mặc và làm việc. Sếp trẻ có thể chấp nhận bạn đi làm với một bộ trang phục kiểu Hiphop, chứ sếp già thì tuyệt đối không. Hãy ăn mặc cho chỉn chu và kín đáo vào, đừng có “hở trên hở dưới”, chướng mắt lắm! Hơn nữa, bạn định thể hiện mình đang trẻ đẹp hơn sếp ư? Bỏ ngay cái ý định ngu ngốc ấy đi!

 

- Hình như sếp già luôn thích những nhân viên lễ phép, ăn nói có trên có dưới. Có thể sếp đã từng được rèn luyện trong quân đội, vì vậy sếp ghét nhất tính lề mề và bừa bộn. Hãy giữ bàn làm việc sạch sẽ và ngăn nắp nhé, và đừng có dại mà ăn nói trống không.

 

- Sếp già tất nhiên cũng hơi lạc hậu, họ không biết rằng kết quả công việc không phụ thuộc nhiều vào thời gian nhân viên ngồi ở chỗ làm. Có những ông chẳng cần biết “dân” làm thế nào, kết quả ra sao, cứ thấy vắng mặt là không thích, là phạt. Bạn muốn ghi điểm chứ gì? Đến sớm vài phút, về muộn vài phút, ngồi làm chăm chỉ, thế là ổn.

 

- Đừng bao giờ tỏ ra ái ngại cho tuổi tác hay vấn đề sức khỏe của sếp. Đó là vấn đề rất tế nhị và dễ bị hiểu lầm. Sếp có thể nghĩ thế này: “À, anh nghĩ tôi đã già, không nên ngồi chiếc ghế này nữa đúng không?”. Đấy, tai hại lắm, cứ khen sếp còn trẻ, còn sung sức. Nếu sếp có nửa đùa nửa thật nói đến chuyện về hưu thì đừng có dại mà tỏ ra đồng tình.

 

- Đừng mong ông ấy lúc nào cũng hiểu bạn. Khoảng cách giữa hai thế hệ luôn luôn tồn tại. Tránh dùng tiếng lóng, thứ mà chỉ cánh trẻ, cánh @ hay dùng với nhau. Đừng tỏ ra dè bỉu khi thấy sếp không biết làm thế nào để gửi đi một đường link, đừng ngạc nhiên khi sếp không hiểu chat là gì,… Sếp là người của thế hệ trước. Nếu muốn sếp hiểu bạn, sao không chủ động bày cho sếp vài trò hay hay, tỉ dụ như: “Sếp ấn vào đây này, cả thế giới tin tức sẽ hiện ra, cần gì phải mua báo cho tốn tiền”.

 

- Nhớ đừng hoang phí nhé. Sếp ghét những “đứa” nhân viên mặt búng ra sữa nhưng tiêu tiền như rác, chẳng biết tiết kiệm là gì. Sếp chỉ thích những cô cậu ngoan ngoãn, “em đưa hết lương cho bố mẹ”.

 

- Cuối cùng, đừng có giở trò yêu đương âu yếm vớ vẩn trước mặt sếp nhé. Sếp già rồi, nhìn những cảnh chúng nó yêu nhau trên ti vi còn ngượng, huống hồ ngay trước mũi mình, ai mà chịu nổi!

 

Kiều Chi

Theo Wikihow.com