1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Công ty có 6 công nhân tử vong vì bụi phổi "đóng cửa" với cả Bí thư Huyện

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau khi có phản ánh về việc nhiều công nhân Công ty TNHH Châu Tiến bị mắc bụi phổi, đích thân Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc đã trực tiếp đến kiểm tra nhưng đại diện công ty không cho vào.

Thông tin trên được ông Dương Đình Chỉnh - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc (Nghệ An) - phản ánh tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, diễn ra sáng 6/12.

Theo ông Chỉnh, thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn khá "nóng" và còn nhiều bất cập trong công tác phối hợp xử lý.

Riêng tại huyện Nghi Lộc, có 2 điểm nóng về vấn đề ô nhiễm môi trường là Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên và bệnh bụi phổi xảy ra tại Công ty TNHH Châu Tiến (Khu kinh tế Đông Nam), khiến cử tri bức xúc, lo lắng, kiến nghị đến các đại biểu để đề xuất phương án giải quyết.

Công ty có 6 công nhân tử vong vì bụi phổi đóng cửa với cả Bí thư Huyện - 1

Ông Dương Đình Chỉnh phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 6/12 (Ảnh: Hoàng Lam).

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên được xây dựng theo công nghệ Đan Mạch, có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, trên diện tích 53ha. Năm 2012, dự án hoàn thành và được UBND tỉnh Nghệ An giao cho Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiếp nhận, vận hành.

Đây là nơi tiếp nhận, xử lý rác thải của thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị trấn Diễn Châu và huyện Nghi Lộc. Khu xử lý rác này đang quá tải, hình thức xử lý chôn lấp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xung quanh khu vực.

Còn tại Công ty TNHH Châu Tiến, ông Dương Đình Chỉnh cho biết, trước đó, khi nghe thông tin phản ánh về tình trạng người lao động làm việc tại công ty này gặp các vấn đề về sức khỏe, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, khi đoàn của huyện vào kiểm tra thì Công ty TNHH Châu Tiến không cho vào vì doanh nghiệp thuộc Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam.

Công ty có 6 công nhân tử vong vì bụi phổi đóng cửa với cả Bí thư Huyện - 2

Khu vực tập kết vật liệu và xưởng sản xuất của Công ty TNHH Châu Tiến (Ảnh: Cảnh Hưng).

Bản thân ông là Bí thư Huyện ủy sau đó phải gọi điện cho Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An để đề nghị phối hợp, làm việc với doanh nghiệp này.

"Công ty đóng trên địa bàn nhưng chúng tôi không có quyền gì cả, kể cả khu xử lý rác thải Nghi Yên. Thế nhưng khi có "điểm nóng" ô nhiễm môi trường thì chính quyền địa phương lại phải vào cuộc xử lý", ông Chỉnh thông tin.

Ông Dương Đình Chỉnh mong muốn UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ địa phương giải quyết các điểm nóng về môi trường tại địa bàn huyện Nghi Lộc, trong đó có các vấn đề liên quan đến bệnh bụi phổi.

Theo báo cáo, có 117 người lao động từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến. Hiện, ngành chức năng đã ghi nhận có 6 trường hợp tử vong, trong đó 5 người trú tại huyện Nghi Lộc, một người trú huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Công ty có 6 công nhân tử vong vì bụi phổi đóng cửa với cả Bí thư Huyện - 3

Đến thời điểm này, có 6 người từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến tử vong, trong đó 5 người được xác định mắc bụi phổi silic (Ảnh: Hoàng Lam).

Tháng 10 vừa qua, Sở Y tế đã thành lập đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm việc tại công ty này.

Sau một tháng, ngành chức năng thăm khám cho 81 người (3 người phát hiện bụi phổi Silic đi tái khám và 78 người khám lần đầu), hiện còn 36 người chưa đến khám. Kết quả cho thấy có 57 trường hợp mắc bụi phổi Silic, trong đó 19 người bị thể nặng, 25 người bị thể trung bình và 13 người bị thể nhẹ.

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty TNHH Châu Tiến trong chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp, môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt Công ty TNHH Châu Tiến 116 triệu đồng.