Chi tiết số lượng và phụ cấp cán bộ khu phố, ấp tại TPHCM
(Dân trí) - Quỹ phụ cấp dành cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở một khu phố, ấp tại TPHCM không vượt quá 8 lần mức lương cơ sở, tương đương 20.240.000 đồng/tháng.

Cán bộ khu phố, ấp là lực lượng giúp lan tỏa chính sách đến từng người dân (Ảnh minh họa: BHXH).
Từ tháng 7, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư (gọi tắt là khu phố, ấp) trên địa bàn TPHCM sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.
Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp được quy định theo chức danh và quy mô hộ dân trên địa bàn. Cụ thể như sau:

Ngoài người hoạt động không chuyên trách, ở khu phố, ấp tại TPHCM còn có thể bố trí thêm người tham gia hoạt động nếu đạt quy mô số hộ gia đình theo tiêu chuẩn tại Điều 10 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo Điều 10 Nghị định 185/2026, tại TPHCM, quy mô số hộ gia đình của thôn (ấp) là từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố (khu phố) phải có từ 700 hộ gia đình trở lên.
Đối với khu phố, ấp đạt quy mô số hộ gia đình theo tiêu chuẩn trên thì được bố trí 2 người tham gia hoạt động.
Số người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp có thể tăng thêm theo quy mô số hộ gia đình.
Đối với khu phố, cứ tăng thêm đủ 500 hộ thì bố trí thêm 1 người tham gia hoạt động và tối đa không quá 8 người được bố trí thêm.
Đối với ấp, cứ tăng thêm đủ 300 hộ thì bố trí thêm 1 người tham gia hoạt động và tối đa không quá 8 người được bố trí thêm.
Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư là bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
Ngoài ra, HĐND TPHCM còn quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp theo quy mô hộ gia đình.
Đối với khu phố có dưới 1.000 hộ, ấp có dưới 700 hộ thì được hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng.
Đối với khu phố có từ 1.000 hộ trở lên, ấp có từ 700 hộ trở lên thì hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng.
TPHCM đang thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.
Dự kiến, thành phố sắp xếp 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hiện có thành 3.944 đơn vị, giảm 2.003 đơn vị. Đồng thời, thành phố chấm dứt hoạt động của 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư (đơn vị dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư).





