1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bán nhà, đổ nợ vì nuôi gà liên kết: Rà soát thiệt hại để đền bù

Thúy Diễm

(Dân trí) - Nhiều hộ dân nuôi gà liên kết tại Đắk Lắk liên tục thua lỗ, nợ nần chồng chất vì doanh nghiệp thay đổi chính sách hợp tác đã được cam kết đền bù, hỗ trợ sau khi rà soát thiệt hại.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Thủy Lệ Vũ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk) cho biết, vừa qua, tại Chi cục đã diễn ra cuộc họp đối thoại giữa lãnh đạo Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Công ty Japfa) và hàng chục hộ chăn nuôi gà liên kết.

Bán nhà, đổ nợ vì nuôi gà liên kết: Rà soát thiệt hại để đền bù - 1

Nông dân nuôi gà liên kết sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ khắc phục thiệt hại (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Vũ, tại cuộc họp, các hộ dân đã lên tiếng nêu những khó khăn gặp phải trong suốt quá trình chăn nuôi thời gian qua. Theo đó, các hộ chăn nuôi yêu cầu phía công ty khi thay đổi chính sách chăn nuôi phải thông báo sớm cho nông dân; phải cung cấp giống, thức ăn đảm bảo chất lượng; xem xét đền bù thiệt hại cho nông dân bị thua lỗ trong thời gian qua; tìm hiểu rõ lý do vì sao nuôi gà liên tục thua lỗ…

Đáp lại những ý kiến của các hộ chăn nuôi, lãnh đạo Công ty Japfa ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của người dân trong thời gian qua. Công ty cam kết sẽ cử nhân sự đến gặp từng hộ nông dân để rà soát, xác minh những thiệt hại, tổn thất mà các hộ chăn nuôi gặp phải và đưa ra quyết định cuối cùng về mức đền bù, hỗ trợ.

Đồng thời, Công ty Japfa sẽ rà soát lại hợp đồng chăn nuôi gia công chính sách, quy trình chăn nuôi; cử cán bộ thu thập thông tin, phản ánh của bà con một cách đầy đủ, kịp thời và đưa ra những phương án xử lý thỏa đáng.

Doanh nghiệp cũng cam kết đảm bảo các hộ dân có đủ thu nhập với mức tối thiểu đủ chi phí trang trại cơ bản của người chăn nuôi (khấu hao chuồng trại, điện nước, nhân công, lãi ngân hàng…).

"Chi cục đã yêu cầu công ty nhanh chóng có những biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo lợi ích cho người nông dân và tuân thủ các quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải tổng hợp báo cáo và gửi về Chi cục, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để đảm bảo tính minh bạch. Công ty cần cam kết cung cấp thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, con giống đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn cho người chăn nuôi", Ông Thủy Lệ Vũ nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh có sự giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp đối với các hộ chăn nuôi nhằm đảm bảo quyền lợi hài hòa cho nông dân.

Như Dân trí phản ánh, vừa qua, hàng chục nông dân tại Đắk Lắk đã gửi đơn cầu cứu vì thua lỗ nặng, thậm chí có hộ phải bán nhà khi nuôi gà liên kết.

Nguyên nhân việc này, theo các hộ dân, từ tháng 8/2021, phía Công ty Japfa thay đổi chính sách xuất chuồng, tăng từ 90 ngày lên 100 ngày, thậm chí, trong thực tế, người nuôi 120-130 công ty mới chịu gom gà; thay đổi tỷ lệ hỗ trợ hao hụt con giống (gà chết) từ 5-7% xuống còn 3-5%...

Không chỉ vậy, các hộ chăn nuôi cũng hoài nghi về chất lượng con giống, thức ăn mà công ty cung cấp khi nuôi gà không đạt được sản lượng mong muốn.