Bạn là người chăm chỉ hay tham công tiếc việc?

Bạn là làm việc cực kỳ chăm chỉ? Hay chỉ đơn thuần là một người tham công tiếc việc? Bạn có biết được sự khác biệt giữa một người làm việc chăm chỉ và người tham công tiếc việc?

Nếu bạn:

- Thường xuyên làm việc một cách vội vàng, hấp tấp.

- Cần và đòi một chút "quyền uy", kiểm soát.

- Trông chờ vào sự hoàn thành của những người khác.

- Gặp khó khăn trong các mối quan hệ.

- Không thể nghỉ ngơi và vui vẻ.

- Thường xuyên thiếu kiên nhân và dễ cáu kỉnh.

- Thường làm nhiều việc cùng một lúc: kiểm tra lại hộp thư khi đang ăn sáng, trả lời điện thoại khi đang làm việc trên máy tính.

- Hiếm khi giao công việc cho người khác.

Nếu bạn thấy những đặc điểm trên đây "cực kỳ quen thuộc" với chính mình thì bạn phải cố gắng để tự điều chỉnh và lấy lại thăng bằng trong công việc nhé. Vì như thế "thói nghiện công việc" sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và các mối quan hệ của bạn, nhất là quan hệ với gia đình đấy.

Theo Tuổi Trẻ/HealthDayNews