1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

“Bạn gái và các vấn đề xã hội” với 12.000 công nhân

Hơn 12.000 công nhân, đặc biệt là nữ, đang được bồi dưỡng kiến thức về tình yêu hôn nhân - gia đình, sức khỏe sinh sản, những quy định luật pháp... trong một năm qua. Và giai đoạn II, dự án sẽ mở rộng ra các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam kết hợp với Công ty Diana triển khai giai đoạn II của dự án “Bạn gái với những vấn đề xã hội”. Giai đoạn này, có 8 doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký tham gia. Trong đó, 4 đơn vị thuộc Bình Dương và 4 thuộc Đồng Nai.

 

Dự án “Bạn gái và các vấn đề xã hội” nhằm mục đích mang đến cho công nhân các các khu chế xuất, khu công nghiệp những kiến thức cơ bản về sức khỏe, pháp luật... Với hình thức tạo ra mô hình sinh hoạt, các buổi trao đổi chuyên đề để cung cấp cho công nhân những kiến thức về sức khỏe sinh sản, văn hoá, mô hình vui chơi giải trí...

 

Các chuyên đề: Xây dựng tình yêu hôn nhân - gia đình bền vững, môi trường sống và những nguy cơ, những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, những quy định pháp luật liên quan đến người lao động, để có cuộc sống an toàn lành mạnh, thoải mái sẽ được chuyển tải đến hàng ngàn công nhân thuộc các đơn vị đăng ký tham gia trong vòng một năm. Sau đó, các câu lạc bộ bạn giúp bạn, các nhóm đồng đẳng sẽ liên tục hoạt động tại các đơn vị đã hình thành.

 

Với dự án này, thanh niên công nhân sẽ được tư vấn, định hướng các vấn đề liên quan đến tâm lý, tình cảm trong tình yêu - tình bạn nhằm hướng đến việc xây dựng một tình yêu lành mạnh, gia đình hạnh phúc. Các bạn công nhân được chỉ ra các nguy cơ về xã hội, môi trường sống xung quanh đồng thời chỉ ra cách phòng ngừa và cách giải quyết những nguy cơ.

 

Công nhân sẽ được cung cấp những thông tin về các biện pháp tránh thai, tình dục an toàn, cách phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục... Công nhân cũng được trang bị những kiến thức để tự xây dựng cho mình một cuộc sống bền vững, an toàn bằng cách học nghề, thăng tiến trong công việc...

 

Hiện tại, Bình Dương có trên 100.000 lao động, Đồng Nai cũng đang thu hút 250.000 lao động. Trong đó, lao động nữ chiến khoảng 70,80%, và đa số là lao động nhập cư. Để giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt của công nhân cần có sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành.

 

Theo Trúc Lâm

Vietnamnet